Bình Dương hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện

01/12/2021
Ngày 30/11/2021, Hội LHPN các đơn vị Thuận An, Dĩ An và Dầu Tiếng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là 3 đơn vị cuối cùng của tỉnh hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện.
TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trương Thanh Nga tặng hoa Đại hội đại biểu phụ nữ TP. Dĩ An

- Huyện Dầu Tiếng:  

Với chủ đề “Phụ nữ Dầu Tiếng, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chung tay xây dựng huyện Dầu Tiếng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, Đại hội đã thống nhất 5 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới và 02 vấn đề ưu tiên “Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đạt chuẩn chức danh quy định; xây dựng các chi tổ, tổ phụ nữ đạt vững mạnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội” và “Tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 70% phụ nữ nông thôn yếu thế được chăm sóc sức khoẻ định kỳ 1 lần/năm”. Chị Nguyễn Thị Bích Vân tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

- TP Thuận An:  

Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Thuận An được tổ chức với sự tham dự của 140 đại biểu chính thức.

Bà Trương Thanh Nga - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương (thứ hai bên trái qua) tặng hoa cho Đại hội đại biểu phụ nữ TP. Thuận An lần thứ XII, NK 2021-2026

 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN TP Thuận An đã xây dựng được nhiều mô hình, công trình thi đua được thực hiện tại cơ sở với nội dung triển khai cụ thể, thiết thực, có chiều sâu, cách làm năng động, sáng tạo, linh hoạt. Các cấp Hội đã tạo được động lực thi đua, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp hội viên, phụ nữ, thúc đẩy chị em tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong nhiệm kỳ đã tuyên dương 921 gương điển hình trong hoạt động Hội và phong trào thi đua, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phụ nữ làm kinh tế giỏi. Biểu dương 240, khen thưởng 792 trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. Trung ương hội LHPN Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển phụ nữ Việt Nam” cho 37 cá nhân.

Đại hội đã thống nhất 7 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ, trong đó có chỉ tiêu thành lập 35 Chi hội nữ công nhân nhà trọ với 1.750 hội viên, thực hiện 11 công trình/phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và đề ra 04 nhóm giải pháp để thực hiện. Chị Võ Thị ThuThủy tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thuận An, nhiệm kỳ 2021-2026.

- TP Dĩ An:  

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN TP Dĩ An đã hoàn thành đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó BCH luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp từng thời điểm. Tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia như: phụ nữ tham gia vào công tác giảm nghèo - việc làm, chương trình chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và trẻ em, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tham gia công tác phòng chống dịch; chú trọng đến việc tăng cường công tác chỉ đạo, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Hội, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, phát triển hội viên, phát triển Đảng viên nữ góp phần tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Trong chỉ đạo điều hành, có chọn cơ sở chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm. Xây dựng các mô hình mới, nhất là mô hình tập hợp thu hút phụ nữ vào tổ chức Hội, có sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phong trào gắn với chủ đề hoạt động của từng năm theo định hướng của Hội cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế. Với những kết quả đó, trong nhiệm kỳ phong trào phụ nữ được đánh giá đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2019). 

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng kỷ niệm chương cho cán bộ Hội

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội đã biểu quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Dĩ An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với các chỉ tiêu như: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ 100% hộ nghèo, trong đó phấn đấu giúp ít nhất 20 hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ có đời sống ổn định và thu nhập tăng lên; tổ chức ít nhất 05 hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ; thành lập mới 10 Tổ hợp tác do phụ nữ tham gia điều hành và tổ chức thành lập Chi hội nữ Doanh nhân thành phố; tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ, tham gia phát hiện và giải quyết các vụ việc có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Huy động các nguồn lực hưởng ứng chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau” thông qua hoạt động chương trình “Trao sinh kế” và chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 500.000.000 đồng; ít nhất 50 hộ gia đình chưa đạt tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Hội hỗ trợ giúp đỡ đạt các tiêu chí; 100% cơ sở Hội triển khai có hiệu quả các công trình, phần việc góp phần xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh-sạch-đẹp được cấp ủy, chính quyền công nhận.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới; chị Nguyễn Hồng Gấm tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN thành phố Dĩ An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội LHPN tỉnh Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video