Bình Phước: Nhiều mô hình giúp hội viên, phụ nữ giảm nghèo bền vững

17/12/2014
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần tiết kiệm gắn với rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, trong năm 2014, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ hiệu quả kết hợp với tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đáng mừng là những mô hình hiệu quả này đang ngày càng được duy trì và nhân rộng.

Điển hình, trong các phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Thu gom phế liệu”, “Thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu”, “Mỗi cơ sở xây dựng 01 mái ấm tình thương, mỗi chi hội nuôi 01 con heo đất, mỗi cá nhân xây dựng 01 hũ gạo tình thương”… Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo cùng nhiều gương điển hình góp phần thực hiện thành công các phong trào thi đua như: mô hình nuôi heo đất “Tấm lòng vàng”, mô hình Phụ nữ Thái hoạt động tiêu biểu (huyện Lộc Ninh), mô hình Dân vận khéo (huyện Đồng Phú)… Qua hoạt động của các mô hình đã tiết kiệm được 43.372kg gạo giúp cho 3.474 chị; nuôi 781 con heo đất với tổng số tiền thu được trên 1,7 tỷ đồng giúp đỡ cho cán bộ, hội viên, phụ nữ gặp khó khăn. Trong năm, các cấp Hội cũng đã vận động xây dựng được 72 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo trị giá 3.756.340 ngàn đồng; tặng 1.113 sổ tiết kiềm cho hội viên nghèo với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và 217 sổ bảo hiểm trị giá 108,5 triệu đồng.

Thu Hương – Ban Tuyên giáo TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video