Các cấp Hội phụ nữ Bắc Giang chung tay phòng chống HIV/AIDS

02/07/2010
Dịch HIV/AIDS vẫn là thách thức lớn, là nguy cơ tiềm tàng đối với xã hội. Các cấp Hội phụ nữ Bắc Giang luôn nỗ lực hết mình để làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS, góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi dịch HIV/AIDS ra khỏi đời sống xã hội.

6 tháng đầu năm 2010, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã đạt được kết quả đáng kể trong công tác phòng chống HIV/AIDS.

 

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” cấp tỉnh, đoàn được chọn tham dự Hội thi khu vực Miền Bắc đã đạt giải khuyến khích.

 

Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống TNXH, buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng chống HIV/AIDS… được các cấp Hội đẩy mạnh. Tính đến cuối tháng 5/2010, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 2.631 cuộc tuyên truyền cho 190.711 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. Toàn tỉnh đã có 178.111 gia đình phụ nữ đăng ký không có con em, người thân vi phạm pháp luật và TNXH, đạt 85%.

 

Hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV được các cấp Hội cụ thể hoá bằng các hình thức đa dạng phong phú, như tổ chức 1.000 cuộc tuyên truyền riêng về phòng chống HIV/AIDS cho trên 67.600 hội viên phụ nữ; 1.427 cuộc giao lưu văn hoá, văn nghệ lồng ghép phòng chống HIV với 51.184 lượt phụ nữ tham gia; phối hợp với ngành văn hoá địa phương phát thanh 3.875 buổi trên loa truyền thanh; phát 120.483 tờ rơi tuyên truyền phòng chống ma tuý, mại dâm; phát 10.799 bao cao su, hơn 1.000 bơm kim tiêm sạch cho các đối tượng nghi vấn và các nhà nghỉ, khách sạn; treo nhiêu khẩu hiệu, pano áp phích….

Cùng với đó, các cấp hội đã vận động và làm thủ tục cho 42 đối tượng đi cai nghiện; cảm hoá giúp đỡ 68 đối tượng mắc TNXH; khám, tư vấn và điều trị cho 240 đối tượng có nguy cơ cao; tổchức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình có người thân mắc TNXH; cho 14 phụ nữ bị buôn bán trở về vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng nguồn vốn trên 18 triệu động.

 

Chỉ riêng trong tháng cao điểm chiến dịch phòng chống lây truyền từ mẹ sang con vừa qua, các cấp Hội đã tổ chức được 1.136 cuộc tuyên truyền kiến thức dự phòng lây nhiễm HIV cho 85.930 lượt người, trong đó có 217 phụ nữ đang mang thai; phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng địa phương tổ chức được 35 cuộc tập huấn kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV cho 1.741 cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức 19 cuộc toạ đàm nâng cao kiến thức cho 1.203 người; tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phòng lây nhiễm HIV cho 169 phụ nữ.

 

Cũng trong tháng cao điểm này, đã có 1.705 bao cao su được phát cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao cùng với lời động viên, khuyến khích họ sử dụng; có 15 gia đình có người nhiễm HIV/AIDS được tặng quà và giúp đỡ; 1.139 lượt phát thanh tuyên truyền trên loa truyền thanh của địa phương; 7.020 tờ rơi được phát đến tận tay hội viên, phụ nữ và gia đình.

Minh Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video