Các cấp Hội tích cực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người

31/07/2018
Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7, các cấp Hội LHPN đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sát hợp với thực tế địa phương

Quảng Trị: Sáng 26/7/2018, tại thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh và UBND huyện Đakrông tổ chức lễ phát động hướng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người- 30/7”.

Lễ phát động nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán người (MBN), tiến tới giảm thiểu, hạn chế, đẩy lùi tội phạm MBN trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung. Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống MBN tới hơn 68.800 lượt người; thành lập và tổ chức sinh hoạt nền nếp tại 30 mô hình “Gia đình hội viên không có con em vi phạm pháp luật” với 2.636 thành viên tham gia…

 Bên cạnh đó, Hội tổ chức các cuộc đối thoại và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là ngành công an trong hoạt động phòng chống MBN thông qua việc tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện các nghị quyết liên tịch, các kế hoạch, chương trình hoạt động…Cùng chung đường xuyên Á, Hội Phụ nữ Savannakhet, Salavan ( Lào) và Mukdahan (Thái Lan) tham dự lễ phát động tiếp tục khẳng định sự cam kết, thống nhất hợp tác hành động về phòng, chống MBN trên tuyến biên giới. Dịp này, đại diện các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh và đại diện Hội LHPN các tỉnh Savannakhet, Salavan, Mukdahan đã ký cam kết chung tay đẩy lùi nạn MBN trên địa bàn tỉnh.

Cần Thơ:

 Ảnh minh họa

 Buổi truyền thông công tác phòng, chống tội phạm mua bán người của Hội LHPN Cần Thơ


Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức buổi truyền thông công tác phòng, chống tội phạm mua bán người với sự tham dự của trên 100 đại biểu là cán bộ Hội cơ sở, các chi, tổ Hội; Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Phòng, chống mua bán người, hội viên nòng cốt… Tại buổi truyền thông, các đại biểu được nghe thông tin về tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố; Luật Phòng, chống mua bán người, các thủ đoạn của bọn buôn người trong giai đoạn hiện nay; công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, mua bán người trong hệ thống Hội... Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, hoạt động hiệu quả của các mô hình, CLB phòng, chống mua bán người trên địa bàn… Qua đó giúp cán bộ Hội, tuyên truyền viên ở cơ sở, hội viên phụ nữ và cộng đồng nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người; góp phần nâng cao nhận thức và giảm nguy cơ mua bán người, tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Trong năm 2018, Hội LHPN thành phố đã tổ chức 6 đợt truyền thông về phòng, chống mua bán người tại các quận, huyện trên địa bàn; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan thực hiện tốt các hoạt động tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về; dạy nghề, giới thiệu và tư vấn việc làm cho những đối tượng nguy cơ cao ổn định cuộc sống tại địa phương; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa mua bán người hiệu quả tại cộng đồng…

Sơn La: Truyền thông phòng chống mua bán người tại huyện Mường La

 Ảnh minh họa

 Truyền thông về mua bán người tại huyện Mường La, Sơn La


Hội LHPN tỉnh Sơn La phối hợp với Hội LHPN huyện Mường La tổ chức buổi truyền thông phòng chống mua bán người tại Thị trấn Ít o­ng, thu hút 200 cán bộ, hội viên phụ nữtham gia. Tại buổi truyền thông, cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự đã được nghe thông tin về thực trạng tình hình tội phạm mua bán người tại địa phương; những thủ đoạn, hình thức phức tạp, tinh vi của loại hình tội phạm nguy hiểm này; những hậu quả nghiêm trọng mà nạn mua bán người gây ra cho bản thân nạn nhân, gia đình và xã hội. Qua đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết, đề cao cảnh giác cho chị em phụ nữ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bị lừa, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, những người có nguy cơ cao bị mua bán phải biết tự bảo vệ chính mình, bảo vệ trẻ em và người thân của mình tránh xa mọi cám dỗ và những cạm bẫy của bọn tội phạm.

Hải Dương: Tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách về phòng chống mua bán người và hôn nhân có yếu tố nước ngoài

 Ảnh minh họa

 Hội viên phụ nữ huyện Cẩm Giàng đặt câu hỏi đối thoại về các vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài


Chiều 27/7/2018 , tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hội LHPN tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị đối thoại chính sách về phòng chống mua bán người và hôn nhân có yếu tố nước  ngoài, thu hút trên 200 cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền về tình hình, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; hướng dẫn về thủ tục, thẩm quyền về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Các hội viên phụ nữ được đối thoại với đại diện Hội Phụ nữ tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tư pháp và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Giàng về quy định kết hôn có yếu tố nước ngoài, phòng chống mua bán người. Các ý kiến đối thoại của hội viên xoay quanh vấn đề thủ tục kết hôn với người nước ngoài; chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân bị mua bán trở về; các hoạt động hỗ trợ hôn nhân Hàn Quốc; cách thức tự bảo vệ khi gặp phải kẻ mua bán người... đã được đại diện các cơ quan giải đáp, cung cấp thông tin rõ ràng, đầy đủ, mang lại nhiều bổ ích cho chị em trong việc vận dụng vào cuộc sống.

Thu Hòa, Quỳnh Lam, Hồng Nhung, Hải Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video