Các mô hình xây dựng gia đình ở Bình Định

10/02/2011
Gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bình Định trong năm 2010 đã tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình xây dựng gia đình, chú trọng các mô hình có hiệu quả như: CLB Không sinh con thứ 3, Gia đình hạnh phúc, Gia đình 5 không – 3 sạch, CLB Mẹ và con gái, mô hình gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng, CLB Phòng chống BLGĐ…

Đến nay, toàn tỉnh có 461 CLB đã thu hút 21.010 thành viên tham gia sinh hoạt. Qua sinh hoạt, các thành viên, hội viên phụ nữ được nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình, như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống BLGĐ cùng với nhiều hình thức sinh hoạt đa dạng như giao lưu, diễn đàn, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề…

Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về Dân số/SKSS, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình được các cấp Hội phụ nữ Bình Định chú trọng tổ chức thường xuyên như: chủ động phối hợp các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc SKSS, Dân số - KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS, an toàn giao thông, tệ nạn xã hộithu hút 157.956 chị tham gia. Riêng Tỉnh Hội phối hợp Sở Y tế, Ban An toàn giao thông, Hội CTĐ tỉnh, các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở với nội dung phong phú thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia: hội thi“Phụ nữ với công tác phòng chống lao và suy dinh dưỡng” ở các huyện Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn;giao lưu “Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” (huyện Tây Sơn); hội thi“Phụ nữ với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình” (Hoài Nhơn, Phù Cát); “Phụ nữ với văn hoá giao thông” (Quy Nhơn, Phù Mỹ); hội thi “Phòng chống ngăn ngừa dịch cúm gia cầm” cho các em HS tiểu học tại Tây Sơn, “Ngày hội rửa tay với xà phòng”, “Phụ nữ với công tác bảo vệ rừng” (Hoài Ân); m14 lớp tập huấn cho 707 cán bộ Hội, hội viên phụ nữ về phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, kiến thức DS/SKSS/BĐG thông qua nhóm TDTK, về phòng chống ngăn ngừa đại dịch cúm A (H1N1); tổ chức đội tuyển tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ” với chủ đề “Nông dân với ATGT” do Ban ATGT tỉnh và đã giành giải nhất cấp tỉnh.

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động và hưởng ứng Tháng hành động Vệ sinh ATTP hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai đều khắp 100% cơ sở với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Các cấp Hội Bình Định đã tổ chức 276 buổi tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ là chủ các cơ sở SX – KD, dịch vụ ăn uống, chế biến thực phẩm; giao lưu “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Phù Mỹ); tập huấn hướng dẫn công tác VSATTP cho các hộ kinh doanh thực phẩm và chế biến thực phẩm… thu hút 45.769 chị tham gia. Riêng Tỉnh Hội tổ chức 03 cuộc giao lưu tìm hiểu kiến thức “Phụ nữ với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm” (Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn) với hình thức sân khấu hoá đã thu hút gần 800 người tham gia. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, tập huấn VSATTP tại 1.027 hộ kinh doanh ăn uống, mua bán, chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Hưởng ứng Tháng hành động Vì Môi trường “xanh - sạch - đẹp” và ngày Môi trường thế giới (5/6), các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng cộng đồng xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp với nhiều hình thức như: phát động phong trào dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công cộng, công sở, khơi thông cống rãnh, duy trì tốt đoạn đường “Phụ nữ chăm sạch đẹp” góp phần làm sạch làng đẹp phố đã thu hút 35.752 công; Duy trì sinh hoạt CLB “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” (Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Ân) có 90 thành viên tham gia; thành lập mới mô hình “Mái nhà xanh - tiết kiệm, tương trợ” có 30 thành viên (Quy Nhơn); Tỉnh Hội phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức hội thi “Phụ nữ thân thiện với môi trường” tại Hoài Ân thông qua hình thức trắc nghiệm, sân khấu hoá, thu hút trên 500 người tham dự.

Công tác hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện được duy trì nề nếp, thu được nhiều kết quả, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Năm 2010, các cấp Hội tổ chức thăm các đơn vịLLVT đóng quân trên địa bàn, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thăm tặng quà mẹ VNAH, gia đình chính sách, dân quân du kích nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước… trị giá 485.986.000đồng. Riêng Tỉnh Hội tổ chức thăm, tặng quà cho các chiến sĩ Hải đoàn 48, hải quân vùng 3, đồn Biên phòng 332, D30 đóng trên địa bàn xã Nhơn Châu trị giá 5.000.000 đồng; Phối hợp Bộ chỉ huy quân sự địa phương tổ chức tổng kết 5 năm chương trình liên tịch giữa BCH Quân sự với 6 tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (2005 – 2010) và ký kết nội dung phối hợp hoạt động giai đoạn (2010 – 2015); Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp Ban quân sự địa phương tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia khám tuyển NVQS và thực hiện giao quân đợt I, II/2010 đạt 100% chỉ tiêu giao. Đồng thời, tổ chức gặp mặt các gia đình có con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, động viên tinh thần các gia đình, chiến sĩ mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự của người công dân.

Nhân dịp tết Nguyên đán, các ngày kỷ niệm của đất nước, của Hội, ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), tết trung thu… các cấp Hội cũng đã vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quan tâm hỗ trợ với tinh thần tương thân tương ái. Năm 2010, Hội LHPN tỉnh phối hợp công ty TNHH Quốc Thắng, Bảo hiểm nhân thọ Bình Định, BHNT Prudential, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức thăm, tặng quà 407 suất cho trẻ em, phụ nữ nghèo, cán bộ Hội, công nhân nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 82 triệu đồng. Đặc biệt, Tết trung thu năm nay, Tỉnh Hội tổ chức vui đón tết cho các em thiếu nhi vùng cao An Toàn – An Lão, đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chia sẻ tình cảm, niềm vui với trẻ em vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, các cấp Hội vận động quyên góp ủng hộ với số tiền 704.509.000 đồng hỗ trợ thăm, tặng 4.806 suất quà cho trẻ em, phụ nữ nghèo.

Thanh Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video