Cam Ranh: Phát huy các mô hình phụ nữ đảm đang

31/12/2015
Những câu lạc bộ, tổ phụ nữ đảm đang trên địa bàn TP. Cam Ranh đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện tốt phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Xã Cam Phước Đông được lựa chọn là đơn vị điểm trong thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Từ năm 2014, Hội Phụ nữ xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ đảm đang” với 15 thành viên. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ, chị em có dịp trao đổi kinh nghiệm, thực hiện tốt phong trào “5 không, 3 sạch”, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Định kỳ, các chị tổ chức thu gom rác thải trên địa bàn, phụ trách tuyến đường xanh sạch đẹp dài 1,5km. Năm 2015, tổ hỗ trợ một trường hợp khó khăn trong sản xuất với số tiền 1 triệu đồng; giúp 1 thành viên trong tổ thoát nghèo bằng hình thức giới thiệu vay vốn ưu đãi, vận động hỗ trợ phương tiện sinh kế, tặng heo giống... Chị Nguyễn Thị Anh (thôn Hòa An), thành viên tổ chia sẻ: “Tham gia tổ, chúng tôi được học hỏi kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, làm kinh tế gia đình hiệu quả; chị em thăm hỏi nhau khi ốm đau, kịp thời động viên nhau vượt qua khó khăn”.

Câu lạc bộ “Phụ nữ đảm đang” xã Cam Bình có 29 thành viên. Tham gia câu lạc bộ, các chị cùng nhau tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con tốt; đồng thời phối hợp với cán bộ dân số, y tế tổ chức sinh hoạt chi hội, nhóm phụ nữ tuyên truyền thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống các tệ nạn xã hội... Qua đó, chị em được trang bị kiến thức, kỹ năng sống của người phụ nữ hiện đại. Chị Võ Thị Ngọc Điệp - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Các hoạt động của câu lạc bộ đã góp phần thực hiện tốt phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2014, xã Cam Bình trở thành xã đảo đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới. Thành tích đó có một phần đóng góp của phụ nữ xã”.

Bà Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cam Ranh đánh giá: “Nhiều tổ phụ nữ đảm đang trên địa bàn thành phố hoạt động khá hiệu quả. Những buổi sinh hoạt tổ, CLB phụ nữ đảm đang tạo cơ hội cho thành viên cùng sinh hoạt, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chủ trương tiếp tục nhân rộng mô hình ở các xã, phường, tạo sự lan tỏa đến toàn hội viên và phụ nữ”.

Theo: Đỗ Phan, http://www.baokhanhhoa.com.vn/ (MH)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video