Cán bộ Hội người dân tộc thiểu số vừa giỏi việc Hội, vừa giỏi làm kinh tế

08/05/2006
Chị Đào Thị Hồng, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ và chị Lưu Thị Luyện, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương là những điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ của tỉnh Thái Nguyên. Cả hai chị không chỉ giỏi việc hội mà làm kinh tế cũng rất hay. Với thành tích này, hai chị đã được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ghi nhận và tặng bằng khen tại “Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến là người dân tộc, tôn giáo” của tỉnh Thái Nguyên

Là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện, với 90% dân số là người dân tộc, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong xã tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội là một công việc rất khó khăn. Nhưng với lòng nhiệt tình và tâm huyết với Hội, chị Hồng đã không ngại từng đến từng gia đình gặp gỡ, thuyết phục người thân trong gia đình, cán bộ, hội viên phụ nữ không vướng vào tệ nạn xã hội. Với những gia đình đã có người mắc, chị trực tiếp giúp đỡ các gia đình có người thân mắc các tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức. Ở một địa bàn có nhiều tệ nạn xã hội như vậy, những đóng góp của chị thật đáng trân trọng. Do đó, chị được hội viên phụ nữ và nhân dân tin tưởng, kính trọng, bản thân chị được Uỷ ban nhân dân xã, Hội LHPN huyện tặng giấy khen nhiều năm liền.

Với cương vị một chủ tịch phụ nữ xã, chị Luyện luôn năng động trong chỉ đạo, thực hiện các hoạt động Hội. Với công tác, chị luôn chủ động khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Tuy chồng đi công tác xa, các con còn nhỏ nhưng chị đã biết khắc phục hoàn cảnh, quyết tâm làm kinh tế đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo. Chỉ trong vàinăm, gia đình chị đã là một điển hình trong xã về phát triển mô hình vườn, ao, chuồng với 2ha rừng, 0,5ha chè, 800m2 diện tích mặt nước nuôi trồng, trong chuồngnhà chị thường xuyên có từ 2 lợn nái, 25 lợn thịt, 10 con trâu bò và hàng trăm con gia cầm trở lên. Không những thế, chị còn mạnh dạn đầu tư xưởng chế biến gỗ, giải quyết việc làm cho vài chục lao động tại chỗ ở địa phương. Tổng thu nhập hàng năm của gia đình chị đạt 35 - 40 triệu đồng./ 

Thanh Thuỷ
Ban Dân tộc - Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video