Câu lạc bộ phụ nữ đồng cảm

16/05/2008
Với mục đích giảm thiểu sự tác động của HIV/AIDS tại địa phương, sau hơn một năm thành lập, câu lạc bộ (CLB) phụ nữ đồng cảm xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) đã thu hút đông đảo chị em tham gia và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chia sẻ, ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh thế kỷ tại cộng đồng.

Là một xã có 6 đối tượng bị nhiễm HIV, xã Quảng Thành (Quảng Điền) được Trung tâm hỗ trợ phụ nữ phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khoẻ sinh sản Thừa Thiên Huế vận động và hỗ trợ để thành lập CLB phụ nữ Đồng cảm. Mục đích của CLB là nâng cao năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động đối với hệ thống mạng lưới cán bộ phụ nữ các cấp cũng như nâng cao các kiến thức hiểu biết và chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS, nhằm phòng chống lây lan, giảm thiểu sự tác động của HIV/AIDS tại địa phương. Thành viên của CLB bao gồm những người bị nhiễm HIV/AIDS; thân nhân, gia đình những người nhiễm HIV/AIDS; những thành viên cộng đồng quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Người tham gia sinh hoạt CLB có quyền đề xuất ý kiến, nguyện vọng trong hoạt động phòng chống ở địa phương; được cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc, phòng ngừa bệnh; được hỗ trợ vốn vay để tăng thêm thu nhập…

 

Từ ngày mới thành lập, CLB phụ nữ Đồng cảm đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: kinh phí hoạt động không có, tài liệu tuyên truyền chưa có, nhận thức của quần chúng nhân dân còn hạn chế... Đặc biệt, chị em phụ nữ ở xã Quảng Thành phần lớn là nông dân chân lấm tay bùn, thời gian sinh hoạt có phần bị hạn chế. Tuy nhiên, vốn là một xã đi đầu trong mọi phong trào của huyện và tỉnh, chị em phụ nữ trong xã đã nhiệt tình tham gia với mong muốn góp sức mình để CLB hoạt động thật sự có hiệu quả. Bước đầu, CLB thu hút được 30 thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ trong hàng tháng. Mỗi thành viên đều cố gắng khắc phục những khó khăn của chính bản thân, tích cực tham gia các hoạt động của CLB, nghĩ cách để CLB có thể vượt qua những khó khăn của buổi đầu thành lập. Để có kinh phí hoạt động, mỗi thành viên của CLB đã tự nguyện đóng góp 10 nghìn đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng phần nào giúp CLB trang trải cho những hoạt động ngay từ buổi đầu thành lập.

 

Vốn là những nông dân quen bận rộn với việc đồng áng, nhưng các chị Trương Thị Lý, Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Phương My…là những người năng nổ trong mọi phong trào của Hội phụ nữ xã, tích cực vận động chị em trong 9 thôn của xã tham gia CLB, đồng thời cũng là những người đầu tiên tham gia sinh hoạt tại CLB. Chị Nguyễn Thị Cúc tâm sự: “Từ những ngày đầu đi vào hoạt động, CLB gặp rất nhiều khó khăn, vì thế, sự ủng hộ nhiệt tình của chị em chúng tôi sẽ rất có ý nghĩa. Chúng tôi mong rằng, sự góp sức này sẽ giúp CLB hoạt động có hiệu quả hơn trong tương lai”. Là Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Quảng Thành, chị Trương Thị Lý luôn là người tiên phong trong những hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, chị còn thuyết phục mẹ của mình là bác Đỗ Thị Thuý Dung, năm nay đã 68 tuổi cùng tham gia. Giờ đây, cả 2 mẹ con chị đều là thành viên của CLB phụ nữ Đồng cảm. Chị bộc bạch: “Chúng tôi tham gia CLB chẳng mong muốn thu về lợi ích gì, chỉ mong góp chút sức mình cho xã hội, tuyên truyền, vận động cho bà con hiểu biết về căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, từ đó có nhận thức đúng, đầy đủ hơn, cũng như giúp đỡ và chia sẻ với những người bị nhiễm, góp phần giảm thiểu tác động của căn bệnh này tại địa phương”.

 

Từ ngày đầu tiên ra mắt và trong các lần sinh hoạt CLB phụ nữ Đồng cảm, Hội phụ nữ xã đã phối hợp trạm y tế thu thập các loại tờ rơi để tuyên truyền về sự lây lan và các phương pháp phòng, chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đến tận các thôn xóm. Đồng thời, CLB cũng đã phối hợp với với cơ quan chức năng tổ chức các đợt sinh hoạt dưới hình thức thi hái hoa dân chủ, truyền thông cộng đồng xung quanh nội dung về các biện pháp phòng chống căn bệnh AIDS. Điều đáng mừng là qua cuộc thi và các buổi truyền thông, người dân trong xã đã có nhận thức tốt hơn về căn bệnh thế kỷ này. Gần đây, CLB phụ nữ Đồng cảm của xã đã có các buổi giao lưu với các CLB phòng, chống tệ nạn xã hội và bệnh HIV/AIDS phường Phước Vĩnh (TP Huế) và CLB phụ nữ Đồng cảm xã Phú Dương (Phú Vang). Mong rằng CLB phụ nữ Đồng cảm của xã sẽ được cấp trên hỗ trợ thêm nhiều tài liệu hướng dẫn sinh hoạt để có điều kiện hoạt động thật sự có hiệu quả.

An Nhiên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video