Chi Hội mạnh, phong trào phụ nữ mạnh
Nhằm tiếp tục đổi mới công tác vận động phụ nữ (PN) trong tình hình mới, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều mô hình mới để tập hợp, thu hút hội viên tham gia hoạt động Hội. Các mô hình mới có tác dụng thiết thực, phù hợp với nhu cầu đời sống của hội viên, góp phần hỗ trợ PN phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Để mỗi mô hình phát huy hiệu quả, từng chi hội PN ở cơ sở có cách làm riêng để Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của mỗi chị em.
Phương thức hoạt động luôn được đổi mới nên các chi hội PN thu hút tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt luôn đạt từ 70-80%, có nơi đến 90%. Chi hội PN thôn Trảng Kèo (Cẩm Hà - Hội An) là một ví dụ. Cũng như phần lớn chi hội khác trong tỉnh với đặc thù làm nông nghiệp và trình độ nhận thức của chị em còn hạn chế, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ chi hội ở Trảng Kèo chịu khó lăn lộn với phong trào. Họ bám sát từng tổ PN để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em hội viên, qua đó cùng nhau bàn bạc định hướng hoạt động để phong trào trở nên thiết thực, bổ ích và hấp dẫn hơn. Thay vì tổ chức sinh hoạt suông, các chị chuyển sang hình thức hội thi vì thông qua hội thi thu hút sự quan tâm của các tầng lớp PN; và cũng chính hội thi trở thành diễn đàn giúp chị em tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn. Cạnh đó, chi hội Trảng Kèo tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao như trò chơi dân gian (kéo co, đập bùng binh, nhảy bao bố, bóng đá nữ...) vừa xây dựng phong trào vừa gây quỹ hoạt động. Ngoài các hoạt động xây dựng phong trào, chi hội PN thôn Trảng Kèo còn quan tâm, giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế gia đình chưa ổn định nên chưa yên tâm tham gia sinh hoạt. Thông qua nguồn vốn vay theo kênh tín chấp của Hội LHPN, các tổ tiết kiệm tín dụng, góp vốn quay vòng... để tạo điều kiện để chị em tiếp cận nguồn vốn cũng như cách sử dụng đồng vốn có hiệu quả để vươn lên thoát nghèo.
Không chỉ tìm cách thu hút hội viên mà các chi hội khác ở Quảng
Các thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Trường An (Đại Quang - Đại Lộc) giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình.
Với phương châm “cán bộ nào, phong trào ấy”, nhiều chi hội còn sáng kiến cách tập hợp cũng như đem lại quyền lợi cho hội viên bằng cách hình thành các câu lạc bộ (CLB) như CLB “Gia đình hạnh phúc” của chi hội PN Kiệu Châu (Duy Sơn - Duy Xuyên), CLB “Doanh nghiệp nữ” của chi hội Tân An (Đại Lãnh - Đại Lộc), CLB “Mẹ chồng, nàng dâu” (Quế Sơn); tổ PN “không có người sinh con thứ ba trở lên” của thôn 1, thị trấn Tân An (Hiệp Đức)... Đặc biệt hơn, chi hội PN thôn Xuân Thái (Phú Thọ - Quế Sơn) lấy công tác đền ơn đáp nghĩa làm “nòng cốt” cho mọi hoạt động phong trào của mình. Chi hội Xuân Thái có 24 mẹ Việt Nam anh hùng và mẹ liệt sĩ, trong đó có 11 mẹ có hoàn cảnh nghèo khó, neo đơn. Trong 4 năm qua (2003-2007) chi hội đã vận động 8 chị nhận làm dâu, làm con chăm sóc giúp đỡ 8 mẹ Việt
Mọi hoạt động phong trào tập trung hướng về cơ sở, đồng thời gắn với việc cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương đã giúp cho hoạt động của Hội LHPN tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác chỉ đạo của các cấp hội từ đó có nhiều sáng tạo khi được vận dụng linh hoạt và có trọng tâm, trọng điểm hơn. Bà Đoàn Thị Mỹ Nương - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Chính những chi hội mạnh như vậy đã làm cho phong trào ở cơ sở mạnh hơn và được các cấp hội nhân rộng để phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp PN vì sự tiến bộ và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu.