Chủ tịch Hà Thị Khiết dự Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XI và Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

17/11/2006
Trong không khí phấn khởi của nhân dân và phụ nữ cả nước đón nhận 2 sự kiện lớn:

Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và Tuần lễ cấp cao APEC 2006 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, trong 2 ngày 13, 14/11/2006, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã về Quảng Nam dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam.

 

Dự lễ trọng thể này có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện/thị; đại diện các Bà mẹ Việt Nam anhhùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ và 250 đại biểu chính thức các cấp.

 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã bày tỏ niềm vui và tự hào với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân do Đảng và Nhà nước phong tặng cho Hội LHPN tỉnh Quảng Nam, đồng thời nhấn mạnh “Tôi rất vinh dự và vui mừng được về dự Đại hội và Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân vừa được Đảng và Nhà nước phong tặng đầu năm nay. Đây là niềm vui lớn không chỉ của phụ nữ Quảng Nam mà là niềm vui và tự hào của cả Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh cũng như phụ nữ cả nước, nhất là tổ chức Hội LHPN Việt Nam. Danh hiệu cao quý đã ghi nhận công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước và sự kiên trung với Cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, xứng đáng với truyền thống của quê hương Quảng Nam trung dũng, kiên cường”.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã bày tỏ sự cảm phục và biết ơn sâu sắc tới các bà, các mẹ, các chị và các thế hệ phụ nữ đất Quảng đã có công lao to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

 

Tại Đại hội, đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn, tổn thất của nhân dân và phụ nữ Quảng Nam do thiên tai gây ra, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên cường, năng động và sáng tạo của các cấp Hội, cán bộ, hội viên và phụ nữ trong tỉnh trong phòng chống thiên tai, quyết tâm tự cứu mình, cứu người và chủ động khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Chủ tịch Hà Thị Khiết cũng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được trong 5 năm qua của phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam, góp phần xứng đáng vào quá trình đổi mới và phát triển của tỉnh Quảng Nam anh hùng, đồng thời chỉ ra những khó khăn thách thức và chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí tin rằng phát huy truyền thống của quê hương đất Quảng “Trung dũng, kiên cường”, với bề dày kinh nghiệm về công tác vận động phụ nữ và đội ngũ cán bộ Hội tận tâm, nhiệt huyết, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ tới sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nươc.

Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video