Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng quà Xuân tại Cà Mau

01/01/2022
Chiều 31/12, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc và Nhân dân trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau). Cùng đi có ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng nhiều các quà đến gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các em học sinh nghèo học giỏi… trên địa bàn thị trấn Sông Đốc

Đứng chân trên địa bàn có cửa biển lớn nhất tỉnh với lượng phương tiện hành nghề khai thác hải sản lên đến hàng ngàn chiếc, công tác quản lý gắn với bảo vệ an ninh, trật tự trên biển, cùng với đó là phòng chống thiên tai của Đồn Biên phòng Sông Đốc gặp rất nhiều khó khăn. Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc giám sát người ra, vào cửa biển lại càng phức tạp. Tuy nhiên, với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ  Đồn Biên phòng Sông Đốc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không những giữ vững sự ổn định tuyến biên giới biển, qua đó làm tốt công tác vận động quần chúng, góp phần rất lớn vào công tác xây dựng và củng cố lực lượng, phát triển kinh tế - xã hội quê hương nơi đơn vị đứng chân…

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng quà Xuân 2022 đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc.

Ghi nhận những đóng góp tích cực, thành tích đặc biệt của lực lượng biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ thiên liêng nơi tuyến biên giới biển, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ những khó khăn, vất vả của các chiến sĩ mang quân hàm xanh, đặc biệt đã làm rất tốt vai trò tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ Hồ, là chỗ dựa vững chắc cho cấp uỷ và chính quyền các cấp, lập thêm nhiều chiến công, trong đó có việc đồng hành cùng phụ nữ biên cường thông qua các phong trào hành động cách mạng”, bà Hà Thị Nga gửi gắm niềm tin.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, tặng quà Xuân của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tuyến ven biển, hải đảo một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, vững niềm tin với nhiều thắng lợi mới. Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh không thành lập các đoàn đến thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tuyến biên giới biển, trên các đảo, thay vào đó gửi phần quà cùng lời chúc tốt đẹp, vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ, tiếp tục đoàn kết, gắn bó, ra sức thi đua, lập thêm nhiều thành tích, chiến công mới, góp phần cho quê hương, đất nước ngày càng ổn định và thêm giàu đẹp.

Dịp này, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tường. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đối với các mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời cho biết: “Để lưu giữ được truyền thống vẻ vang cho đất nước và có thể làm tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước luôn biết ơn những người mẹ Việt Nam Anh hùng, một trong những nhân tố quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chúc mẹ Võ Thị Tường sống khoẻ, sống vui, gia đình đón chào năm mới với những điều tốt đẹp nhất.

Cảm động trước tình cảm của đoàn đến thăm, mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tường xúc động chia sẻ: “Mỗi năm mẹ luôn được sự quan tâm từ các cán bộ mà lòng vui khôn xiết. Các con ghé thăm là mẹ vui lắm!”.

Theo báo Cà Mau

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video