Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

30/12/2008
Nhận lời mời của Hội LHPN toàn quốc nước CHND Trung Hoa, đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam do đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoà – UV TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 21 đến 26/12/2008.

Chuyến thăm của đoàn nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa phụ nữ hai nước, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực nữ, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào phát triển kinh tế và nhiều lĩnh vực liên quan.

Đ/c Trần Chí Lập, Phó uỷ viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa, Chủ tịch Hội LHPN toàn quốc Trung Quốc đã thân mật tiếp và mời cơm đoàn tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Đ/c Trần Chí Lập đánh giá cao những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam trong thời gian qua, khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước gần đây đã thúc đẩy tích cực mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tạo điều kiện cho phụ nữ hai nước tăng cường hợp tác trên tinh thần “láng giềng tốt, đồng chí tốt, chị em tốt”.

Phát biểu tại buổi tiếp, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoà đã đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và những kỳ tích mà nhân dân Trung Quốc đã giành được dưới sự lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc sau 30 năm cải cách mở cửa, đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế đứng thứ tư trên thế giới. Đ/c nhấn mạnh vai trò của phụ nữ hai nước đối với sự phát triển chung của mỗi nước cũng như đối với phong trào phụ nữ khu vực và quốc tế.

Đoàn cũng đã hội đàm với đ/c Mạnh Hiểu Tứ, Phó bí thư ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN toàn quốc Trung Quốc, trao đổi những biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN toàn quốc Trung Quốc. Lãnh đạo hai Hội LHPN nhất trí cần đẩy mạnh giao lưu trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ, đồng thời tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, đoàn đã làm việc với Bộ Tài nguyên nhân lực và an sinh xã hội, Hội LHPN Thành phố Thiên Tân, thăm một số trung tâm khởi nghiệp cho phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp tại Thành phố Thiên Tân.

Trần Hoà, Ban QHQT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video