Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà thăm, tặng quà đồng bào bị lũ lụt các tỉnh miền Trung

05/12/2007
Trong các ngày 1-4/12/2007, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN đã đi thăm, tặng quà đồng bào lũ lụt; thăm gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ bị thiệt hại nặng nề do lũ gây ra tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên và TP. Đà Nẵng. Tổng số tiền và quà trị giá gần 50 triệu đồng.

Tại 4 tỉnh trên, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đã đến thăm gia đình chị Trần Thị Đông (28 tuổi), ở phường Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng) bị lật thuyền chết trong khi đi làm về; thăm hai gia đình ở huyện Hoà Vang, cũng ở TP. Đà Nẵng (gia đình chị Lê Thị Hiền Dung, 36 tuổi, ở xã Hoà Châu có chồng bị chết, để lại một mình chị nuôi 3 con nhỏ và mẹ già; thăm gia đình hội viên đã mất cách đây 10 năm có con trai thứ hai (23 tuổi) là cán bộ dân phòng chết trong khi làm nhiệm vụ cứu dân ở xã Hoà Nhơn); thăm gia đình chị Nguyễn Thị Sinh Thảo ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có chồng bị điện giật chết, 2 con còn nhỏ; gia đình chị Thái Thị Phượng, cán bộ Hội phụ nữ, là cựu chiến binh có một con trai duy nhất học lớp 12 bị lũ cuốn không tìm thấy thi thể trên đường đi học về tại xã Ân Hiếu (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định); thăm gia đình chị Trần Thị Hoa ở xã Hoà Hiệp Bắc (huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên) là hộI viên phụ nữ bị nước cuốn trôi để lại 4 con nhỏ. Chủ tịch còn đi thăm một số gia đình hội viên, phụ nữ có nhà bị sập, thiệt hạI nặng nề trong đợt lũ.

 

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những đau thương mất mát của các gia đình bị nạn, đồng thời động viên chị em vượt qua khó khăn khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch cũng nhắc nhở Hội LHPN các cấp cần sâu sát hơn, nắm vững thực trạng các gia đình bị thiệt hại trên địa bàn, kịp thời tham mưu đề xuất, tích cực vận động hỗ trợ cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp có biện pháp giúp đỡ, đặc biệt là đối với các gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ thuộc diện chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo địa phương, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đã cảm ơn sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với các gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ bị thiệt hại do lũ, đồng thời mong muốn cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa hỗ trợ chị em sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video