Chùm tin về Đại hội phụ nữ cơ sở TPHCM

14/04/2006
Tháng 3, tháng 4/2006, nhiều cơ sở Hội TP HCM đã tổ chức Đại hội Phụ nữ cơ sở. Trang Web Hội LHPN Việt nam xin giới thiệu tin một số cơ sở Hội đã Đai hội sau đây:


* Đại hội Đại biểu Phụ nữ Trung tâm TM - DV An Đông, Nhiệm Kỳ V (2006 - 2011)

Trong hai ngày 20 - 21/03/2006, Hội phụ nữ Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ V (2006 - 2011), với sự tham dự của 75 đại biểu chính thức - đại diện cho 810 hội viên tiểu thương của Trung tâm.

Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ Trung tâm TM - DV An Đông đã có những đóng góp hiệu qủa, thiết thực vào phong trào hoạt động Hội. Đặc biệt, trongphong trào “Người kinh doanh mới” có 395 tiểu thương đạt tiêu chuẩn ( 48,17%) và 225 quầy hàng kiểu mẫu, Hội Phụ nữ chợ đã giúp 265 lượt tiểu thương nghèo vay vốn, phát triển kinh doanh với số vốn quay vòng trên 8 tỷ đồng và giới thiệu cho các chị em tiểu thương vay vốn tại các ngân hàng khác với số tiền trên 13 tỷ đồng . 

Trong hoạt động xã hội từ thiện Hội trong đã đóng góp và vận động trên 9 tỷ đồng giúp phụng dưỡng 07 Bà mẹ VNAH, 01 gia đình thương binh, xây dựng 35 căn nhà tình thương, 47 căn nhà tình nghĩa, chăm lo các gia đình diện nghèo, diện chính sách, học bổng NTMK, trợ giúp thiên tai hoả hoạn...

Bên cạnh các hoạt động Hội, Hội Phụ nữ còn tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động và thành tích chung của Trung tâm - năm 2003, Trung tâm đã được Thành phố tặng bằng công nhận “Đơn vị văn hoá” và Tổ xã hội từ thiện thuộc Trung tâm đã được Nhà nước trao tặng “Huân chương lao động hạng Ba”. 

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Hội Phụ nữ nhiệm kỳ V (2006 - 2011) gồm 17 chị; trong đó có 14 chị tái đắc cử.

* Đại hội Đại biểu Phụ nữ Phường Linh Đông Thủ Đức nhiệm kỳ III (2006-2011)

Sáng ngày 22/03/2006, Hội LHPN Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức đã tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ III (2006-2011)

Trong nhiệm kỳ qua ( 2001-2006 ) Hội LHPN Phường Linh Đông đã trợ vốn cho 169 lượt chị em phụ nữ nghèo, với tổng số vốn là 105.000.000đ từ nguồn vốn phụ nữ tín dụng tiết kiệm. Hội duy trì quỹ học bỗng Nguyễn Thị Minh Khai, trao 313 suất học bổng với tổng số tiền 106.866.000đ. Xác định công tác tổ chức là trọng tâm, Hội Phụ nữ đã thành lập 9/9 chi hội, 83/83 tổ hội, thu hút trên 75% hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt. Số lượng hội viên tăng từ 2.140 chị ở đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 3.746 hội viên đạt tỷ lệ 60,43% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành, 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội phụ nữ cấp Quận.

* Đại hội Đại biểu Phụ nữ Phường Phước Bình Quận 9 nhiệm kỳ III ( 2006-2011)

Sáng ngày 23/03/2006, Hội LHPN phường Phước Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ III (2006-2011).Tham dự đại hội có 100 đại biểu đại diện cho 3.832 hội viên phụ nữ nòng cốt.


Trong 5 năm qua, việc thực hiện chương trình hoạt động Hội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Với chương trình Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đã trợ vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhiều chị em. Toàn phường có 14 nhóm tín dụng tiết kiệm với 83 thành viên, được hỗ trợ vay vốn 180 triệu đồng. Hội xác định công tác củng cố tổ chức Hội là công tác then chốt, Hội đã tập trung  nâng cao trình độ, văn hóa, chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chủ chốt; phát triển  1046 hội viên nâng tổng số hội viên hiện có 3832 hội viên đạt 60,87%; đa dạng hóa các loại hình tập hợp phụ nữ: CLB hội mẹ truyền thống, CLB nữ thanh, tổ phụ nữ vươn lên…; vận động phụ nữ có đạo tham gia tổ chức Hội, thu hút 1224/3832 chị đạt tỷ lệ 31,9%


Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành, đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội phụ nữ cấp Quận.


* Đại hội Đại biểu phụ nữ Phường 9 quận 8 nhiệm kỳ X ( 2006-2011)

Sáng ngày 26/3/2006, Hội LHPN phường 9 quận 8 đã tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ X ( 2006-2011).

Trong 5 năm qua, với phương châm " Ở đâu có phụ nữ ở đó có tổ chức Hội ", Hội LHPN phường 9 đã phát triển được 957 hội viên mới, nâng tổng số hội viên phường lên 2.673 trong số 4.852 phụ nữ trong độ tuổi phường quản lý, đạt tỉ lệ 55,90%. 108/108 tổ dân phố có tổ phụ nữ, 6/6 khu phố có CLB Xây dựng GĐHP. Bên cạnh việc thành lập CLB Cán bộ Hội, năm 2005 Hội Phụ nữ đã thành lập CLB Vươn lên với 13 thành viên; đã trợ vốn cho 1.501 chị với tổng số tiền vốn trên 4 tỷ đồng; xây dựng được 18 nhóm PNTDTK với 289 thành viên, tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước. Sau nhiều vòng vay vốn, 82 chị đã thóat nghèo.

(còn nữa)

Trung tâm Thông tin tổng hợp
Báo PNTPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video