Gia đình tan rã – thay vào đó là chủ nghĩa nữ quyền và bình đẳng giới?

23/09/2010
Người Nga dần dần không còn quan tâm đến việc kết hôn và gia đình. Những cuộc thăm dò ý kiến gần đây tại Khu vực Krasnoyarsk chỉ ra rằng 72/ 100 đám cưới kết thúc bằng việc li hôn. Các nhà nhân khẩu học nói rằng gia đình – tế bào của xã hội đã trở nên bất hợp lý do khủng hoảng kinh tế. Các nhà tâm lý học thì giải thích xu hướng hiện tại là do phát triển một nền văn hóa mới và có sự thay đổi quan niệm. Cũng không loại trừ rằng luật kết hôn có thể không còn tồn tại trong tương lai không xa?

Vùng Krasnoyarsk thuộc Liên bang Nga đang đứng đầu các địa phương ở Siberia về số vụ kết hôn và ly hôn. Các con số thống kê thu thập được trong vòng 6 tháng vừa qua cho thấy rằng có tổng số 10.384 vụ kết hôn trong khi đó có đến 7.525 vụ li hôn.

Còn ở vùng Kirov, cứ 1000 vụkết hôn thì có đến 759 vụ kết thúc bằng việc li hôn.

Các phân tích số liệu toàn Nga cho thấy rằng người Nga đang đánh mất sự quan tâm trong việc xây dựng tổ ấm gia đình. Số lượng các cặp kết hôn đã giảm 13 % trong quý I năm nay so với cùng kỳ năm ngoái ( theo số liệu thông kê của Cơ quan Thống kê Liên bang). Trong khi đó số vụ li hôn có giảm nhưng chỉ giảm 8%. Số liệu thống kê trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế 2008-2009 cho thấy có một xu hướng luôn duy trì đó là các vụ kết hôn có giấy giá thú luôn giảm và số các vụ li hônngày càng tăng.

Cái gì làm cho người Nga phải sống trong cô đơn? Bất kỳ chuyên gia nào cũng có quan điểm riêng của mình liên quan đến vấn đề này và tất cả họ đều có thể đúng theo cách nghĩ riêng của mình.

Các nhà nhân khẩu học nói rằng người Nga không còn quan tâm đến chuyện cưới xin khi khủng hoảng kinh tế bắt đầu xảy ratại Liên bang Nga. Gia đình trở nên không có lợi. Các cặp vợ chồng muốn li hôn, thường là những người có thu nhập cao hơn mức trung bình. Những gia đình có thu nhập thấp có lẽ cố giữ quan hệ vợ chồng. Việc độc lập về tài chính làm cho con người được tự do hơn tuy nhiên các giá trị của nó thì tương đối khác nhau.

Xu hướng gia tăng các vụ ly hôn bắt đầu từ những năm 60 thế kỷ trước, khi thủ tục này được dành cho các công dân các quốc gia văn minh, tiến bộ. Ví dụ số vụ li hôn trong năm 1960 ở LB Nga tăng 4,6 lần so với năm 1940.

Các nhà nhân khẩu học cũng nói rằng rất đông các gia đình Nga hiện nay được hình thành bởi những chàng trai cô gái sinh vào đầu những năm 90 thế kỷ trước. Đó là một thời kỳ khủng hoảngvề dân số ở Nga, khi tỷ suất sinh giảm đáng kể. Cho nên, số lượng các cô dâu, chú rể đã giảm trong thời gian vừa qua. Thậm chí nếu các cô dâu, chú rể tiềm năng có tìm được nhau, họ cũng không vội vã kết hôn. Trước đây các chàng trai cô gái thường kết hôn ở tuổi 17 – 18. Còn ngày nay , tất cả họ đều nghĩ như vậy là quá sớm. Tuổi kết hôn ngày một tăng lên. Đàn ông thường bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới vợ khi bước vào tuổi 30. Còn các cô gái nghĩ đến chuyện đó trong khảng từ 25-28 tuổi.

Người ta không quên là việc hôn nhân phải theo luật định chung. Nhưng giờ đây, nhiều người chọn cách không chính thức hóa quan hệ của họ, mà về sống cùng nhau một vài năm xem có thể ăn ở thuận hòa với nhau hay không.

Rốt cục là mọi người bắt đầu quên xây dựng gia đình vì không ai đề cao các giá trị của gia đình ở Nga.

" Hãy nhớ lại thời Xô Viết, khi đó có rất nhiều các tổ chức và chương trình hỗ trợ dành cho gia đình. Bạn không thể gia nhập Đảng Cộng sản nếu gia đình bạn không bình thường, và bạn cũng không thể thăng tiến trong công việc. “Gia đình là tế bào của xã hội” – đó là câu khẩu hiệu nghe rất bình thường trong thời buổi hiện nay và các công dân trẻnhạo báng những giá trị đó. Ngày nay, lối sống điều khiển các nguyên tắc tự do. Mọi người nói rằng thời nay, tình yêu chỉ là một hình thức phụ thuộc về tâm lý. Yếu tố kinh tế có ý nghĩa vai trò quan trọng hàng đầu cho một gia đình, mặc đầu trước kia, con cái là quan trọng nhất. Bởi vậy, gia đình trở thành một cái gì đó giống như một cuộc mua bán, một thương hiệu hay một phần của hình ảnh. Khi những người trẻ tuổi quyết định bắt đầu cuộc sống gia đình, họ dập theo khuôn mẫu hơn là theo những cảm xúc của bản thân”. Bà Elena Vetlitskaya, chuyên gia tâm lý gia đình đã trả lời Pravda.Ru như vậy.

Người dân bình thường cũng có quan điểm riêng của mình về vấn đề này.

“ Tôi nghĩ rằngchúng ta đang có nhiều vụ ly hôn như ngày nay là vì những người trẻ không nghiêm túc xem xét khái niệm gia đình. Theo tôi, mỗi người cần nghĩ đến việc kết hôn khi cả hai đã mong muốn và họ đã sẵn sàng để có con. Còn nếu chưa thì không cần ràng buộc nhau- mà chỉ cần hẹn hò quan hệ với nhau là đủ” một bạn đọc đã viết trên Diễn đàn Nga.

“Ly hôn không phải là điều duy nhất. Đó là một hậu quả của cách sống giữa hai thời đại. Một mặt, xã hội ngày nay có xu hướng theo đuổi các mối quan hệ tự do. Mặt khác, đa số mọi người thường bảo thủ về bản chất của mình, khiến họ duy trì thiết chế hôn nhân. Hôn nhân ngày nay có thể coi như một sự thoái hóa, do vậy chẳng ai quan tâm một cách nghiêm túc dẫn đến chuyện ly hôn. Điều đó xảy ra một cách máy móc, và không ai nghĩ tại sao nó lại xảy ra - vì vậy mà có chuyện kết hôn,” một độc giả khác cũng viết trên Diễn đàn Nga.

Không loại trừ thiết chế gia đình sẽ biến mất theo thời gian, nếu mọi người đã miêu tả gia đình như một hiện tượng của “sự thoái hóa” Chúng ta có thể sẽ sớm có bình đẳng giới và chủ nghĩa nữ quyền thay cho gia đình. 

Lương Thành dịch theo Viktoria Lapko, đăng trên Pravda.ru tháng 8/2010

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video