Giảm Sốt Không Dùng Thuốc

27/06/2006
Nuôi con nhỏ khi ốm người Mẹ nào cũng đau lòng.Rất có thể những điều tôi nói ra chắc các bạn đều biết nhưng đây là một số bí quyết nhỏ của tôi nhé.

Nuôi con nhỏ khi con ốm người mẹ nào cũng đau lòng. Tôi nhớ lần đầu cu mít của tôi sốt , chỉ 38 độ thôi mà tôi cuống hết cả lên, thấy con mệt và khóc rối bời như canh hẹ, vôi cho uống nào giảm sốt nào kháng sinh ! sau này bắt đầu có hiểu biết hơn tôi thấy thật không đúng, khi bắt con uống nhiều thuốc như vậy. Bác sỹ và nhiều sách nói rằng nhiệt độ cao không đáng sợ. Tuy nó làm lòng mẹ không yên nhưng nó lại chính tỏ cơ thể em bé chống cự lại với vi khuẩn. Vội cho thuốc giảm sốt không những hại con mà nhiều khi ảnh hưởng đến sự chính xác cuả Bác sỹ chuẩn bệnh. Giờ đây khi mít nhà tôi sốt nhẹ, tôi kiên cường chịu đựng cho Mít uống nhiều nước hơn. Nếu hơn 38 độ tôi thường thử giảm sốt cho cháu bằng cách lấy nhiều khăn ẩm nhúng nước ấm đặt trên chán, dưới hai nách, bẹn, kheo tay, kheo chân,… Thay khăn thường xuyên. Tôi thấy rất hiệu quả, còn một cách nữa tôi đựoc cô ban người Nga bày cho là khi con sốt cao hơn, có thể vào phòng kín cởi hết quần áo cho bé, lau người bằng ước ấm pha dấm có thể lau nhiều lần, để vài phút cho cơ thể bay dần hơi nóng sau đó lau người và mặc quần áo vừa ấm, không ủ kín quá mà cũng không phong phanh quá khiến bé bị lạnh.

Khi bé bị cảm lạnh đặc biệt phải mặc cho bé vừa ấm, làm sao để thân nhiệt tất cả các phần của cơ thể tương đối như nhau nghĩa là không có sự chênh lệch thân nhiệt sẽ khiến cảm lạnh nặng hơn, tốt nhất là dùng áo liền quần cho bé. Rất có thể những điều tôi nói ra các bạn đều biết rồi nhưng quanh tôi vẫn có những Bà mẹ vội vàng cho con uống giảm sốt khi con mới hâm hấp nóng, vì thế tôi cứ gửi kinh nghiệm này biết đâu đó có ích cho ai đang nuôi con nhỏ.

Theo TC Mẹ & Bé.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video