Hà Giang: Chị Nghĩa vươn lên làm giàu với mô hình kinh tế chăn nuôi tổng hợp

23/04/2021
Đó là tấm gương phụ nữ vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ mô hình chăn nuôi tổng hợp của chị Hoàng Thị Nghĩa ngụ tại thôn Thượng, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Khách đến tham quan mô hình nuôi bò của gia đình chị Nghĩa

Qua nhiều năm chỉ đơn thuần cấy lúa với trồng ngô, thu nhập của gia đình chị Nghĩa thường xuyên ở mức thấp và thiếu đói khi giáp vụ. Với ý chí vươn lên thoát nghèo, năm 2015, chị đã mạnh dạn vay Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Quang số tiền 60 triệu đồng. Từ số tiền vay, chị đầu tư mua 3 con bò giống hết 45 triệu đồng, số tiền còn lại dùng để đầu tư chuồng trại và phát triển trồng gần 0,4 ha trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Sau khoảng 9 tháng, số tiền bán 3 con bò được gần 100 triệu đồng, với từ số tiền này, chị đã trả hết nợ ngân hàng và tiếp tục mua bò giống về nuôi. Cứ như vậy, năm 2018, chị Nghĩa đã đầu tư xây được 3 dãy chuồng bò kiên cố, duy trì nuôi thường xuyên từ 13-15 con bò.

Tận dụng gần nhà có nguồn nước suối chảy quanh năm, gia đình chị đã đầu tư đào gần 1.200 m2 mặt nước để nuôi cá đồng thời đẩy mạnh phát triển nuôi lợn và các loại gia cầm thả vườn. Trong chăn nuôi, gia đình chị thường phát triển nuôi gối lứa, một năm thường xuất bán từ 8-10 con bò; 7-9 tấn lợn hơi. Tổng thu nhập từ bán bò và lợn khoảng 270-300 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí còn lãi từ 170-200 triệu đồng/năm. Đối với các loại gia cầm và cá, mỗi năm gia đình thu nhập vào khoảng 130 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chí phí còn lãi khoảng 80 triệu đồng.

Khi được hỏi về kinh nghiệm thành công trong chăn nuôi, chị Nghĩa cho biết: chị đã phải không ngừng học hỏi các kiến thức về chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi qua các tài liệu kỹ thuật và qua kinh nghiệm của các gia đình chăn nuôi thành công trên địa bàn. Bên cạnh đó, khâu chọn giống tốt cũng có vai trò quyết định đến hiệu quả của quá trình chăn nuôi…

Gia đình chị Hoàng Thị Nghĩa là tấm gương điển hình về thoát nghèo vươn lên làm giàu nhờ phát triển chăn nuôi tổng hợp từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Chị đã được Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện Bắc Quang biểu dương khen ngợi và tặng nhiều giấy khen từ năm 2018 đến nay. Mô hình của gia đình chị được chọn là điển hình để tuyên truyền cho bà con trong xã học tập và làm theo; là điểm tham quan của các đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân trong và ngoài huyện những năm qua.

Phạm Văn Phú

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video