Hà Nam: Hội thảo triển khai chiến dịch phòng chống HIV lây truyền từ mẹ sang con

22/06/2010
Hưởng ứng tháng cao điểm phòng chống HIV/AIDS lây truyền từ mẹ sang con với chủ đề “Xét nghiệm cho mẹ, sức khoẻ cho con”, ngày 18/6/2010, Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội thảo triển khai chiến dịch phòng lây nhiễm HIV/AIDS lây truyền từ mẹ sang con. Gần 50 đại biểu đại diện Hội LHPN tỉnh, Sở Y tế cùng các ngành chức năng, đoàn thể trong tỉnh đã tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu được cung cấp thông tin về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS của tỉnh Hà Nam, triển khai chiến dịch phòng lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con, giới thiệu một số kỹ thuật trong công tác xét nghiệm và tư vấn điều trị.

Thảo luận về những giải pháp triển khai thực hiện chiến dịch, phần lớn các đại biểu đều nhận thức được ý nghĩa của chương trình, đặc biệt là ảnh hưởng của chiến dịch phòng lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con tới sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại rằng, hiện nay, nguy cơ lây nhiễm từ các bà mẹ mang thai ngày càng gia tăng, trong số 1117 người nhiễm HIV, phụ nữ mang thai chiếm 18,2%. Trung bình mỗi năm có 0,25% người lây nhiễm HIV/AIDS. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận phụ nữ cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ, còn thể hiện sự kỳ thị đối với người nhiễm HIVAIDS. Các yếu tố kỹ thuật phục vụ cho công tác xét nghiệm của các cơ sở y tế còn hạn chế. Bản thân người phụ nữ còn chưa mạnh dạn tham gia xét nghiệm HIV/AIDS. Kinh phí phục vụ cho chiến dịch còn hạn hẹp…

Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, các đại biểu đã tập trung xây dựng các giải pháp phối hợp giữa ngành y tế với cơ quan tuyên truyền của tỉnh, triển khai lồng ghép các chương trình phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con, trong đó quan tâm đến đối tượng phụ nữ có nguy cơ cao. Trước mắt cần tập trung đẩy mạnh vai trò phối hợp tích cực của Hội LHPN các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nâng cao nhận thức, tự nguyện đến các cơ sở y tế xét nghiệm HIV/AIDS. Ngành y tế cần tổ chức các điều kiện về kỹ thuật và đội ngũ Bác sĩ thực hiện tư vấn, xét nghiệm lưu động tại địa bàn cơ sở. Các cấp uỷ, chính quyền tăng cường vai trò chỉ đạo thực hiện chiến dịch từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự tập trung thống nhất trong tổ chức, thực hiện. Một số ý kiến đề xuất ngành y tế cần nghiên cứu đề nghị với Bộ Y tếtham mưu cho Chính phủ nên có cơ chế, chính sách bắt buộc đối với việc thực hiện chương trình phòng lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con. Có như vậy, chương trình mới có thể thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS ở trẻ em. 

Minh Tâm
Hội LHPN Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video