Hà Tĩnh: Hiệu quả từ mô hình thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ vùng giáo

31/03/2020
Những năm qua, bằng việc coi trọng công tác tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã tập hợp được gần 20.000 hội viên là giáo dân, chiếm gần 70% tổng số phụ nữ vùng giáo của tỉnh.
Một buổi sinh hoạt nhân kỷ niệm ngày gia đình VN của CLB "“Xây dựng gia đình hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo” thuộc giáo xứ Chân Thành – xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh.

Xác định việc tuyên truyền, vận động, thu hút phụ nữ tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng của phụ nữ tôn giáo trong thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực chủ động triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, khâu then chốt được các cấp Hội tập trung thực hiện là xây dựng, nhân rộng các mô hình thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ vùng giáo.

3 thôn Bắc Quang, Nam Quang, Hồng Hà - xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh chủ yếu là giáo dân, phụ nữ ít khi tham gia các hoạt động xã hội. Chính vì vậy, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào phụ nữ ở đây từng gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ tập hợp hội viên thấp.

Trước thực trạng đó, tháng 6/2012, Hội LHPN xã Thạch Trung đã xây dựng CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo” với 100 thành viên ban đầu. Để thu hút đông đảo chị em tham gia, Hội Phụ nữ xã và Ban Chủ nhiệm CLB đã bàn bạc, xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng quý cụ thể với nhiều nội dung phong phú, thiết thực như: tổ chức các buổi sinh hoạt nhằm cung cấp kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; kiến thức về phát triển kinh tế hộ gia đình, chăn nuôi, trồng trọt; hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao…; thăm hỏi động viên các gia đình khó khăn nhân dịp lễ, tết, khi có việc vui, chuyện buồn.

Thấy được lợi ích thiết thực, nhiều chị em đã đăng ký tham gia. Đến nay, số lượng thành viên CLB đã tăng lên với 200 chị em thường xuyên tham gia, tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động của CLB. Nhiều chị em đi đầu trong thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; phong trào hiến đất, hiến cây, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Được thành lập trong dịp kỷ niệm 11 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2012, CLB “Xây dựng nông thôn mới - Gia đình Hạnh phúc’’ tại thôn Thuận Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh đã trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhiều cặp vợ chồng sau những ngày làm việc vất vả. Là nơi động viên tinh thần, gắn kết các gia đình trong thôn, xóm, cùng động viên nhau, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Từ chỗ chỉ có 23 cặp vợ chồng, tới nay, CLB đã thu hút được gần 50 cặp vợ chồng ở nhiều độ tuổi khác nhau tham gia sinh hoạt. Tham gia CLB, chị em được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động Hội, phong trào phụ nữ; được cug cấp kiến thức về phòng, chống tệ nạn xã hội, kiến thức nuôi dạy con, phát triển kinh tế… Qua đó, các cặp vợ chồng tham gia sinh hoạt CLB không vi phạm luật hôn nhân gia đình, không có tình trạng bạo lực gia đình xảy ra.

Từ hiệu quả từ hai mô hình trên, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh nhân rộng được gần 40 mô hình thu hút hội viên ở địa bàn vùng giáo như: CLB “Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo”; “Nữ thanh niên vùng giáo”,  “Xây dựng gia đình hạnh phúc - Sống tốt đời đẹp đạo”, “Phụ nữ đoàn kết”, “Không sinh con thứ 3” “Dân vũ”… Các CLB thực sự môi trường tạo điều kiện để chị em tham gia các hoạt động cộng đồng, học tập nâng cao trình độ, đầu tư sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, sống tốt đời, đẹp đạo.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nhân rộng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các mô hình thu hút hội viên vùng giáo; tổ chức các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, biểu dương các điển hình tiên tiến; rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, tìm giải pháp nhân rộng các mô hình để nâng cao chất lượng hoạt động Hội vùng giáo với phương châm: “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”.

Btg Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video