Hàng ngàn “nô bộc của dân” nhiễm virut HIV

04/01/2011
Mặc dù tình hình lây nhiễm HIV và AIDS ở Thái lan ngày một cải thiện. Nhưng đất nước này vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc chiến chống đại dịch. Trên thế giới, đối tượng bị nhiễm HIV là rất đa dạng từ những người nghiện hút, tiêm chích ma túy, gái mại dâm cho đến những người đồng tính, những người lao động kém hiểu biết về căn bệnh chết người này. Cũng có những người bị lây nhiễm trong khi làm nhiệm vụ nhưng cũng có những người bị lây nhiếm không rõ nguyên nhân….


 

Bác sỹ Somyot Kittimunkong, Giám đốc cơ quan AIDS thuộc Vụ Kiểm soát Các căn bệnh – Bộ Y tế Công cộng Thái Lan hôm 1/12/2010 đã cho biết mỗi năm nước này có khoảng 20.000 công chức phải tiêu tiền cho việc dùng thuốc kháng vi rút HIV tại các đơn vị chăm sóc sức khỏe.

 

Trong số đó thậm chí có cả các cán bộ nhân viên trong ngành Y tế, vì họ đã bị lây nhiễm do sự bất cẩn của người thân trong gia đình. Con số trong thực tế có thể lên đến 60.000 công chức nhà nước có HIV, ông cho biết.

Thái lan hiện có khoảng 520.000 người có HIV và riêng năm nay đã phát hiện thêm 10.853 ca nhiễm mới kể cả ở người lớn và trẻ em.

Số nam giới đồng tính vẫn là nhóm có nguy cơ cao nhất, tiếp theo là các cặp nhiễm HIV. Để ngăn chặn sự lây lan nguy hiểm của đại dịch, những người đã quen quan hệ tình dục không an toàn trong vòng 10 năm trở lại đây nên tự nguyện đi làm xét nghiệm máu, ông khuyến nghị.

Cơ quan An toàn Y tế Quốc gia vẫn nhận xét nghiệm HIV miễn phí. Đã có khoảng 250.000 người sử dụng dịch vụ này và 7% trong số đó phát hiện có HIV.

Hàng ngày, bình quân có thêm khoảng 35 người nhiễm HIV (khoảng 12.000 người/năm) và số ca tử vong hàng năm do AIDS ở thanh thiếu niên hiện chiếm đến 1/3.

Giáo sư Chuanchom Sakondhavat, Viện trưởng Viện nghiên cứu AIDS thuộc Đại học Khon Kaen vừa tuyên bố: “Chiến dịch của chúng ta là nhằm làm giảm thiểu số ca nhiễm mới HIV”.

Năm 2006, ở Thái lan có khoảng 14.000 ca nhiễm mới, do vậy Viện của bà đã xây dựng một chiến lược 4 năm để quyết tâm cắt giảm các ca nhiễm mới xuống còn 7.000 vào năm sau.

Năm ngoái số ca nhiễm mới cũng đã vượt con số 10.000. “Đa số các ca nhiễm mới thuộc nhóm có độ tuổi từ 19 – 29” vị giáo sư này nói “tuổi trẻ bây giờ có quan hệ tình dục ở độ tuổi sớm hơn và rất nhiều trong số đó đã truyền bệnh cho bạn tình của mình”.

Đã đến lúc các tổ chức giáo dục phải giáo dục cho thanh thiếu niên về tình dục và tự bảo vệ mình trước căn bệnh chết người này.

Khi AIDS gây ra vô số ca tử vong cho giới trẻ, thì nền kinh tế cũng bị lâm vào tình cảnh khó khăn.

Bà nói tiếp: “Sự lây lan căn bệnh AIDS giữa những người lao động với nhau do họ không được tiếp cận đầy đủ thông tin và các dịch vụ chăm sóc y tế cũng là một vấn đề nữa cần được quan tâm”.

Lương Thành dịch theo The Nation, Thái Lan, tháng 12, 2010

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video