Hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình

07/07/2021
Đây là một trong những nhiệm vụ mà Đại hội phụ nữ huyện Thanh Miện (Hải Dương) đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (áo dài hồng đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: PNHD

Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Thanh Miện là đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Hải Dương. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng "Gia đình 5 có, 3 sạch", xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em; Duy trì, nhân rộng các mô hình tốt, việc làm hay góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sách và tài liệu tuyên truyền của NXB Phụ nữ tại Đại hội (Ảnh: Hoài Lâm)

Chủ động tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; quan tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ cao tuổi. Đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình.

Tiếp tục vận động phụ nữ làm tốt công tác hậu phương quân đội, hoạt động nhân đạo từ thiện; quan tâm chăm sóc gia đình chính sách; các đối tượng phụ nữ yếu thế; quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng, sửa chữa nhà, công trình vệ sinh, nhận đỡ đầu phụ nữ, trẻ em nghèo.

Chủ động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vận động phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tham gia các vùng sản xuất tập trung, từng bước tham gia chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Tiếp tục phối hợp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ, vận động phụ nữ tham gia các loại hình tiết kiệm, tạo nguồn lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế.

Trong xu thế phát triển, 5 năm tới Thanh Miện là một trong 5 huyện được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII xác định xây dựng trở thành đô thị loại IV và phấn đấu đến năm 2030, Thanh Miện trở thành trung tâm kinh tế phía Nam của tỉnh. 

Nhìn lại 5 năm qua, các cơ sở Hội đã vận động 2.850 chị có kinh tế khá giúp đỡ 1.755 chị khó khăn với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Có 1.378 hộ phụ nữ nghèo được giúp trong đó có 220 hộ phụ nữ được giúp thoát nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn huyện từ 6.8 % hộ năm 2016 xuống còn 2,33% năm 2020, giảm 4.47% (Vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra là hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 02 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều).

Do đó, một trong những chỉ tiêu quan trọng của Đại hội đặt ra trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: Phấn đấu hàng năm có 90% trở lên hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, trong đó 100% hộ do phụ nữ làm chủ được Hội giúp bằng nhiều hình thức; mỗi năm mỗi cơ sở Hội tập trung giúp ít nhất được 02 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 30 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 90% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân bị bạo lực gia đình được phát hiện có nhu cầu được tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội, 80% phụ nữ khuyết tật được Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII./.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video