Hòa Bình: Hội LHPN xã Phú Thành xây dựng 12 mô hình hoạt động nâng cao đời sống cho phụ nữ

10/09/2021
Trong những năm qua, Hội LHPN xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã xây dựng mô hình tập hợp hội viên phù hợp theo từng nhóm đối tượng và có hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của các nhóm, giúp cho hội viên phụ nữ dễ dàng tiếp cận và tham gia hoạt động Hội thường xuyên, hiệu quả.
Hội LHPN xã Phú Thành thành lập mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của chị em phụ nữ tại địa phương (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh)

Đến nay, Hội LHPN xã Phú Thành đã thành lập được 12 hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của chị em phụ nữ tại địa phương. Trong đó hoạt động của CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”,CLB Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,CLB “Không sinh con thứ 3”; mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; mô hình “Tổ phụ nữ tín dung tiết kiệm”; mô hình “Chi hội phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm”CLBKhiêu vũ thể thao” đã thu hút trên 1.000 phụ nữ tham gia tích cực, đạt nhiều kết quả.

Tham gia các mô hình, câu lạc bộ, chị em có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế,  xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan; được thăm hỏi, động viên, giúp đỡ khi gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Ngoài ra các chị em tham gia tích cực trong các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo được niềm tin cho hội viên, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội tại địa phương.

10/10 chi hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt, tổng số hội viên nòng cốt là 281/1.422 hội viên, chiếm 19,7%. Không có chi hội có tỷ lệ thu hút phụ nữ trên 18 tuổi tham gia hoạt động Hội dưới 50%.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Phú Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã đề ra: “Hằng năm, kết nạp từ 20 hội viên mới trở lên. Mỗi chi hội duy trì và xây dựng 01 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù của địa phương (nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đi làm ăn xa)”.

Ban TG Hòa Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video