Hoạt động bảo vệ môi trường

25/11/2016
- Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh: Ra quân xây dựng Nhà sạch, vườn đẹp
- Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Thành lập thêm 7 mô hình “Chi hội Phụ nữ phân loại rác tại hộ gia đình”.

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh: Ra quân xây dựng Nhà sạch, vườn đẹp. Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Thạch Đài (là xã Hội LHPN Hà Tĩnh nhận đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới) tổ chức Lễ ra quân xây dựng Nhà sạch, vườn đẹp tại thôn Bắc Thượng (xã Thạch Đài). Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động, cũng như góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Bắc Thượng. Tại đây, các cán bộ chính quyền, cán bộ Hội và bà con nhân dân thôn Bắc Thượng đã tham gia các hoạt động dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác thải, chỉnh trang vườn tược tại gia đình bà Trương Thị Bình - tổ dân cư 7, thôn Bắc Thượng - là phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn. Theo Kế hoạch, đến cuối tháng 12/2016, có 21/30 hộ trong thôn Bắc Thượng sẽ được tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ ngày công để chỉnh trang, tu sửa lại nhà ở, vườn tược nhằm đạt chuẩn “nhà sạch, vườn đẹp”. Sau khi hoàn thành việc giúp các hộ gia đình trong thôn, Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ phối hợp với lãnh đạo thôn tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm, xây dựng các bước trong thực hiện xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, từ đó làm cơ sở nhân ra diện rộng cho các đơn vị tiếp theo.

Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Thành lập thêm 7 mô hình “Chi hội Phụ nữ phân loại rác tại hộ gia đình”. 7 mô hình được thành lập tại 6 huyện: Ninh Giang, Thanh Miện, Chí Linh, Tứ Kỳ, Kim Thành, Thanh Hà với gần 1.000 hộ gia đình tham gia, nâng tổng số mô hình “Chi hội Phụ nữ phân loại rác tại hộ gia đình” toàn tỉnh lên 20 mô hình với 2.770 thành viên.

 Ảnh minh họa

 Ra mắt mô hình phụ nữ phân loại rác thải tại gia đình, xã Hoàng Hoa Thám


Các thành viên trong mô hình được tập huấn kiến thức vệ sinh môi trường, đặc biệt là cách phân loại rác, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình. Tại buổi ra mắt, Ban chủ nhiệm của các mô hình đã cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện việc phân loại rác tại hộ gia đình; trao 125 làn nhựa cho các hộ gia đình tại thôn An Dương, xã Chị Lăng, huyện Thanh Miện tham gia mô hình nhằm hạn chế sử dụng túi ny lông khi đi chợ.

Huyền Thương, Linh Nhâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video