Hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

13/02/2017
Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, các cấp Hội HLPN tỉnh Đồng Tháp và Quảng Nam đã tổ chức hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp: Đồng loạt ra quân thực hiện đoạn đường 3 sạch. Hội LHPN 144 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đoạn đường 3 sạch với các hoạt động như: tổ chức thu gom rác, làm cỏ, trồng hoa tạo cảnh quan xanh, làm cột cờ, chặt mé cây che chắn tầm nhìn dọc các tuyến đường, với tổng chiều dài trên 315 km (mỗi đơn vị ít nhất là 2km). Đồng thời, tại các nhà dân, cán bộ Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và hộ dân tự phân loại và xử lý rác thải tại gia đình, sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, tự giữ gìn vệ sinh nơi ở, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; quét dọn thu gom và xử lý rác, cam kết không vứt rác bừa bãi để bảo vệ môi trường xung quanh. Hoạt động đã thu hút trên 2.200 cán bộ hội, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia và trên 20.000 hộ gia đình trên các tuyến đường cùng hưởng ứng thực hiện. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội LHPN tỉnh trong năm 2017, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam: Việc làm nhỏ - Công trình lớn. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (2017 - 2022), kỷ niệm 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 107 năm Quốc tế Phụ nữ 8/3 (08/3/1910 - 08/3/2017) của Hội LHPN thị xã Điện Bàn.

 Ảnh minh họa
Được phát động từ ngày 05/02/2017 tại phường Điện Nam Bắc, kết quả đợt 1 thu gom4/4 chi Hội là 158 kilôgam lon, chai lọ và gần 115 kilôgam giấy các loại với tổng trị giá gần 3 triệu đồng. Chi Hội phụ nữ khối phố Viêm Minh, Hà Dừa (Phường Điện Ngọc) thu gom được các phế liệu với trị giá 4,1 triệu đồng. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 08/3/2017, Hội LHPN các xã/phường trên thị xã Điện Bàn tiếp tục tham gia hưởng ứng thực hiện chương trình “Việc làm nhỏ - Công trình lớn” để tạo nguồn trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo.

Phong Lan, Bích Trâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video