Hội LHPN 5 Thành phố trực thuộc TW: Phát huy vai trò “đầu tàu” trong công tác Hội và phong trào phụ nữ

10/12/2021
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua năm 2021, ký kết giao ước thi đua năm 2022 của Cụm thi đua 5 Thành phố (TP) trực thuộc TW (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,TP Cần Thơ,TP Hồ Chí Minh) diễn ra chiều ngày 10/12 có sự tham dự, chỉ đạo của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng (giữa), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bìa trái) thăm quan triển lãm ảnh tại Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Báo cáo đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào năm 2021 của Cụm đánh giá, trong năm qua, Hội LHPN 5 TP trực thuộc TW đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

 

Hội nghị trực tuyến tổng kết thi đua năm 2021 của Cụm 5 TP có sự tham dự và chỉ đạo của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga

Đổi mới phương thức tập hợp hội viên phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Hội LHPN 5 thành phố chủ động đổi mới nội dung, phương thức tập hợp và phát triển hội viên phù hợp tình hình dịch bệnh Covid 19, bằng các hình thức sinh hoạt online, thành lập các nhóm trên mạng xã hội theo từng chủ đề, lĩnh vực để hội viên, phụ nữ thuận lợi cập nhật thông tin, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Chú trọng mở rộng tính liên hiệp, thu hút phụ nữ đặc thù tham gia vào hoạt động Hội thông qua các mô hình tập hợp như: phụ nữ tiểu thương, nữ công nhân, nữ trí thức, nhóm phụ nữ tham chính, nhóm thiện nguyện, CLB văn hóa vũ điệu thể thao,...Trong năm đã phát triển thêm 49.245 hội viên,  không có cơ sở hội tập hợp hội viên dưới 50%.

Mô hình CLB Yoga “Phụ nữ khỏe và đẹp” của Hội LHPN TP Hồ Chí Minh (Ảnh chụp trước đại dịch Covid-19)

Đẩy mạnh công tác Giám sát, phản biện xã hội, góp phần, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các cấp Hội 5 TP đã chủ trì tổ chức 98 cuộc giám sát với 6 chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Qua đó có 377 kiến nghị được gửi tới các cơ quan chức năng; góp ý 371 văn bản dự thảo có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Năm 2021, 5 TP cũng đã tổ chức được 6 cuộc đối thoại chính sách với cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành liên quan, giải đáp kịp thời 155 kiến nghị, đề xuất chính đáng liên quan tập trung đến các vấn đề về: vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, nước thải; về công tác an sinh xã hội, quy định về cư trú, văn minh đô thị; về sản xuất nông nghiệp, khắc phục diện tích bỏ cấy, đất đai, môi trường, quyền lợi của hội viên nhân dân liên quan giải phóng mặt bằng…

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội LHPN các TP kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. 100% đại hội cấp cơ sở, quận /huyện và tương đương được tổ chức đúng quy định, đảm bảo nội dung, thời gian, tiến độ yêu cầu và nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh. Đã có 29 đơn vị trong Cụm tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến. Đến nay, 4/5 đơn vị tổ chức thành công Đại hội cấp thành phố đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu (Riêng TP Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức Đại hội cấp TP vào trung tuần tháng 12 này).

Ban Chấp hành Hội LHPN TP Đà Nẵng khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Xuân Dũng

Đặc biệt, các cấp Hội đã đăng ký, thực hiện 5546 công trình, phần việc trên các lĩnh vực để chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp với tổng trị giá trên 39 tỷ đồng.

Tích cực hành động vì một môi trường sống thân thiện, an toàn, không có bạo lực đối với phụ nữ trẻ em.

Với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm hướng đến hành động vì một môi trường sống thân thiện, an toàn, không có bạo lực đối với phụ nữ trẻ em, các cấp Hội trong Cụm đã có nhiều hoạt động thiết thực, duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, “Tổ phản ứng nhanh”, “Góc tư vấn”, “Trung tâm tư vấn”, “Văn phòng dịch vụ 1 điểm đến”, “Làng quê an toàn”,... Nhiều đơn vị chủ động khai thác nguồn lực, các chương trình, dự án, đề án: Dự án“Việt - Hàn chung tay chăm sóc” (Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội); Đề án “Xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” (Đà Nẵng).

Phong trào “Chống rác thải nhựa” thực sự tạo được điểm sáng trong phong trào, góp phần hạn chế sử dụng túi ni lông, phụ nữ nói không với sản phẩm nhựa một lần; Chủ động khai thác nguồn lực, phát huy sáng kiến về phòng chống rác thải nhựa Huy động CLB Sống Xanh tham gia quản lý rác thải tại cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19, năm 2021-2022” (Đà Nẵng). Phối hợp tổ chức cuộc thi online “Phụ nữ Hải Phòng chung tay bảo vệ nguồn nước sạch”, tổ chức khởi công xây dựng 2 nhà vệ sinh bằng vật liệu từ 2000 viên gạch Ecobricks từ rác thải chai lọ nhựa tại 2 khu chợ (Hải Phòng).

Hội viên, phụ nữ tổ chức hoạt động dọn dẹp và làm sạch bãi biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng góp phần bảo vệ đại dương giữ gìn nguồn nước sạch tại địa phương

Kết nối, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp

Thích ứng nhanh với yêu cầu “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tham gia phục hồi, phát triển kinh tế, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp như: hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi; tập huấn, hướng dẫn các ý tưởng khởi nghiệp; tổ chức trao đổi kinh nghiệm kết nối, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực,… Qua đó đã hỗ trợ 1981 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trọng cán bộ, hội viên phụ nữ; Thu hút 245 ý tưởng đăng ký tham gia Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP do TW Hội tổ chức. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội, các cấp Hội đã tích cực kết nối tiêu thụ nông sản cho hội viên, phụ nữ thành phố và các tỉnh bạn được trên 1000 tấn nông sản.

Một gian hàng của phụ nữ Cần Thơ tham gia ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp khu vực phía Nam

Lan tỏa tinh thần “Dịch bệnh qua đi – Yêu thương ở lại”

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trao máy tính bảng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm “Dịch bệnh qua đi – Yêu thương ở lại”, “Sẻ chia yêu thương – chung tay phòng chống dịch Covid-19”, các cấp Hội Phụ nữ 5 thành phố trong Cụm đã lan tỏa nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa chăm lo, hỗ trợ công nhân, người lao động, hội viên phụ nữ giúp họ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Tích cực huy động nguồn lực (kinh phí, vật dụng y tế, nhu yếu phẩm) để hỗ trợ cán bộ y tế, HVPN và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tổng trị giá 591 tỷ đồng. Các mô hình hiệu quả của phụ nữ tham gia phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở như: Đi chợ giúp dân”( Đà Nẵng); “Đi chợ hộ’, “Siêu thị 0 đồng’, “Gian hàng 0 đồng’, “Hỗ trợ lương thực khẩn cấp”, Suất ăn 0 đồng”, “Suất ăn nghĩa tình” (Cần Thơ); “Bữa ăn ấm tình”, “Bữa ăn đoàn kết”, “Hội phụ nữ - bữa ăn mùa dịch”, “Bữa sáng 0 đồng”(Hà Nội), mô hình “Đi chợ thay” (TP Hồ Chí Minh), “Khẩu trang vải tải yêu thương” (Hải Phòng)...

Hội LHPN TP Đà Nẵng đi chợ giúp dân

Tại Hội nghị tổng kết, Hội LHPN 5 TP đã đưa ra một số đề xuất với TW Hội trong năm 2022 như: Chỉ đạo, hướng dẫn các TP tham gia vào sàn thương mại điện tử; Quan tâm tổ chức tập huấn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với đội ngũ chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ; Xây dựng đề án xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ máy tính tốc độ cao để đảm bảo cuối nhiệm kỳ, 100% cơ sở Hội được trang bị máy tính hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội LHPN 5 TP trong Cụm đạt được trong năm 2021 – một năm rất nhiều khó khăn với bối cảnh đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động nặng nề, tạo ra những thay đổi bất ngờ trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác Hội.

Chủ tịch Hội đề nghị Cụm có đánh giá sâu hơn, làm rõ nét hơn tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo, thích ứng nhanh của các cấp Hội trong thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo nên điểm khắc sâu trong mọi phong trào, hoạt động của Hội. Đặc biệt là sự tham mưu kịp thời với cấp ủy, quyết tâm tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp xanh, an toàn, linh hoạt về hình thức (trực tiếp, trực tuyến, kết hợp cả hai hình thức). Đây là thành công rất lớn, tạo được điểm nhấn trong năm.

Chủ tịch Hội cũng đề nghị Cụm lựa chọn các điểm nổi bật, các công trình, sản phẩm ấn tượng tại cơ sở của các TP để tiếp tục nhân lên, làm tốt hơn trong thời gian tới, ví dụ như phong trào phòng, chống rác thải nhựa.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải ảnh) phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch Hội chỉ đạo, gợi mở một số nội dung để Hội LHPN Cụm 5 TP bàn bạc, thống nhất như: Cụm cần bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII và Đại hội đại biểu phụ nữ TP để lựa chọn những vấn đề cụ thể, đậm nét, thể hiện được đặc thù, trúng với những vấn đề của các TP lớn. Chọn điểm nhấn xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thích ứng, linh hoạt để nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong bối cảnh mới, xây dựng Tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, tiên phong trong vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Công tác quản lý hội viên cũng cần quan tâm chú ý, đặc biệt là các đối tượng phụ nữ nhập cư, lao động nữ ngoại tỉnh để có những hình thức tập hợp chị em phù hợp. Tiến hành đánh giá lại các mô hình để rút ra ưu điểm, hạn chế, tính hiệu quả, từ đó nhân rộng lan tỏa trong thời gian tới. Hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh cũng cần được lượng hóa để có thể đánh giá thực chất phong trào đồng thời có cơ sở đề xuất chính sách chất lượng.

Tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1090 ngày 5/7/2021 của Đoàn Chủ tịch về định hướng hoạt động trọng tâm 2022, với Chủ đề năm 2022 là “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13”, trong đó có những vấn đề về xây dựng người phụ nữ thời đại mới có tri thức, sức khỏe, giàu lòng nhân ái…; quan tâm chăm lo cho phụ nữ, vun đắp giá trị gia đình, sức khỏe của phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn, vấn đề về lao động việc làm, an toàn cho phụ nữ, trẻ em…

Đặc biệt, Chủ tịch Hội kỳ vọng, là những TP trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội 5 miền của đất nước, Hội LHPN 5 TP phát huy hơn nữa sự đổi mới, sáng tạo, tiên phong, chủ động, sáng tạo trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII, xây dựng các mô hình mẫu, đổi mới phương thức, đề xuất giải pháp bứt phá mang tầm TW, khu vực, là đầu tàu hiến kế cho TW các giải pháp để triển khai tốt công tác Hội nhiệm kỳ tới.

Trân trọng cám ơn các TP thời gian qua đã cộng đồng trách nhiệm, hỗ trợ TW rất nhiều, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Hội mong muốn thời gian tới, Hội LHPN 5 TP tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện hiệu quả Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương, hỗ trợ phụ nữ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chăm lo cho phụ nữ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; Triển khai có  hiệu quả chương trình Mẹ đỡ đầu, kết nối với chi tổ Hội tại địa bàn để có những hoạt động kịp thời, thiết thực hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 vừa qua.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video