Hội LHPN các tỉnh, thành sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

09/07/2020
Thời điểm này, Hội LHPN các tỉnh, thành đang tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để quyết tâm hoàn thành thằng lợi nhiệm vụ đề ra năm 2020
Hội nghị sơ kết của Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

- Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng:

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thích ứng với  đại dịch Covid – 19. Tính đến thời điểm này có một số chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch năm 2020. Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động như: xây dựng mô hình hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ tự quản trong phòng chống xâm hại PNTE, phòng, chống ma túy, phụ nữ góp sức thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hạn mặn...

Chỉ tiêu thu hút hội viên được nâng lên đạt trên 61.46% tỷ lệ phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; đã có 67/109 cơ sở Hội tập hợp đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ.

6 tháng cuối năm, các cấp Hội tập trung tổ chức rà soát, xác định lại các chỉ tiêu thi đua quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển hội viên, nâng chất lượng  sinh hoạt các mô hình phụ nữ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình phụ nữ để phản ánh kịp thời đến cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành có liên quan, nhất là đối với Đại hội Đảng các cấp của tỉnh; tích cực phối hợp tổ chức đào tạo, giải quyết tạo việc làm cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm công tác chăm sóc đảm bảo an toàn cho phụ nữ trẻ em, trong đó tập trung cho nhóm phụ nữ công nhân, phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc, tôn giáo.

- Hội LHPN tỉnh Phú Yên:

Sáng 6/7, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phan Đình Phùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của công tác Hội và phong trào phụ nữ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, giúp đỡ thường xuyên 117 địa chỉ an sinh xã hội; phối hợp với các Ngân hàng triển khai giải ngân 345,206 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ các nguồn vốn tín dụng (30/6/2020) đạt gần 1.700 tỷ đồng, giải quyết cho 46.651 hộ vay; phát triển 742 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 152.793.

Hội nghị xác định, từ nay đến cuối năm, các cấp Hội bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, chương trình công tác, chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” gắn với tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực cho phụ nữ và trẻ em”.  Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020). Đồng thời, tập trung rà soát và thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho Hội LHPN huyện Tây Hòa có thành tích trong thực hiện  hoạt động ủy thác nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội 6 tháng đầu năm và biểu dương 18 tập thể thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác quý I, II năm 2020.

- Hội LHPN tỉnh Bến Tre:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện chủ đề nămAn toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Bứt phá về đích, trọng tâm là  tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, họp mặt 60 năm Đội quân tóc dài; Tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nữ tướng Nguyễn Thị Định gắn Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ khắc phục hạn mặncác biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đã tạo hiệu ứng tích cực, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hội viên phụ nữ khắc phục khó khăn tái sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Phong trào “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững”,  phong trào thi đua Đồng khởi mới, chương trình Đồng khởi khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, các hoạt động, mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

Giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 được hội nghị bàn bạc, thống nhất thông qua bao gồm tích cực, chủ động tham mưu, chuẩn bị công tác cán bộ nữ, kịp thời cập nhật tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy sau Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị danh sách giới thiệu cán bộ nữ tham gia ứng cử Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 2021.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho 01 tập thể, 02 cá nhân, Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Bến Tre 14 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phòng chống Covid -19; Bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia phòng chống Covid -19 và 01 tập thể đã tích cực vận động ủng hộ vật chất giúp người dân Bến Tre khắc phục hạn mặn năm 2020.

Nguyễn Thanh Phương, Thu Huyên, Trần Thị Sẵn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video