Hội LHPN Hà Tĩnh: xây dựng 3.000 mô hình phát triển kinh tế gia đình.

28/02/2006
Thực hiện Chương trình Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế,

năm 2005 các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh các hoạt động vay vốn, chuyển giao KHKT, hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ, mở lớp bồi dưỡng quản lý doanh nghiệp, quản lý các nguồn vốn vay, tiếp thị sản phẩm…

 

Kết quả, toàn tỉnh đã xây dựng được 3.000 mô hình phát triển kinh tế gia đình, điển hình là Hội LHPN huyện Thạch Hà đã xây dựng được 239 mô hình, trong đó 124 mô hình đa dạng hoá hình thức thu nhập, 75 mô hình cải tạo vườn tạp, 40 mô hình chế biến hải sản hay như Hội LHPN huyện Hương Khê đã triển khai được 105 mô hình, trong đó 85 mô hình chăn nuôi kết hợp kinh tế vườn, 15 mô hình kinh tế trang trại, 5 mô hình nuôi lợ hướng nạc, đồng thời phối hợp với Trung tâm chuyển giao khoa học công nghệ tổ chức liên kết các hộ gia đình xã Phúc trach xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho trái bưởi Phúc Trạch.

 

Bên cạnh giúp hội viên phát tiển kinh tế, Hội LHPN Hà Tĩnh còn vận động chị em phụ nữ, các tổ chức, cá nhân đóng góp làm mới và tu sửa 78 nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn với số tiền 244,5 triệu đồng, đưa số nhà do Hội LHPN tỉnh làm lên 1.138 với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng.
Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video