Hội LHPN huyện Sơn Tịnh một nhiệm kỳ năng động, phát triển

18/10/2021
Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai công tác Hội, xây dựng phong trào phụ nữ đạt được những kết quả cụ thể, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới.
Hội LHPN huyện hỗ trợ cho khu cách ly phòng chống dịch Covid-19

Một số kết quả nổi bật như: Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội trên địa bàn đã huy động xây dựng mới và sửa chữa được 34 mái ấm tình thương, trao 569 suất học bổng, 31 cây xe đạp, 411 suất quà tiếp sức đến trường, tặng 138 sổ tiết kiệm, tặng hơn  8.100 suất quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em mồ côi;  thăm ốm đau, hoạn nạn; hỗ trợ thường xuyên 135 lượt phụ nữ nghèo, với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng. Riêng Nồi cháo từ thiện của Hội LHPN xã Tịnh Hà thực hiện nấu cháo 2 kỳ/tháng hỗ trợ trên 5.000 lượt bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

5 năm, Hội LHPN huyện đã vận động 17 nghìn hộ dân hội viên phụ nữ ủng hộ số tiền 6,7 tỷ đồng làm hơn 187 km đường bê tông nông thôn, trên 74 km kênh mương nội đồng, thắp sáng gần 2 km đường thôn xóm, tham gia bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp, hạn chế rác thải nhựa; duy trì và hoạt động tốt 56 đoạn đường tự quản và đoạn đường hoa và nhiều mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, gây quỹ tình thương cho phụ nữ nghèo. Vận động 15 hộ dân số tiền trên 47 triệu đồng mắc 15 camera dọc đường nhằm bảo vệ an ninh trật tự trên đại bàn. Các mô hình nói trên đã có sức lan tỏa, thu hút đông đảo các cấp hội phụ nữ trong huyện và Nhân dân tham gia, góp phần đưa 11/11 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Sơn Tịnh cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, đồng thời triển khai xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao.

Nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 256 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp ở các lĩnh vực, vượt 146 hộ so chỉ tiêu Nghị quyết; Thực hành tiết kiệm tại chi, tổ hội với số tiền trên 4,6 tỷ đồng, giúp cho trên 8.900 lượt chị vay, mượn không lãi để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, chị em đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái tự giúp nhau bằng vốn, cây giống, ngày công lao động trị giá trên 3,5 tỷ đồng; Phối hợp mở 12 lớp nghề, tư vấn giới thiệu việc, quản lý vốn, nâng cao chất lượng ủy thác cho 1.500  phụ nữ, giới thiệu, tư vấn 958 phụ nữ lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện và  98 lao động xuất khẩu lao động,  vượt 127% so với Nghị Quyết. Trong 5 năm, Hội đã giúp 238  hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ làm chủ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 4,96% năm 2016 xuống còn 1,94% năm 2020.

Hội LHPN huyện tặng quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid -19, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã phối hợp thăm và tặng quà các gia đình khó khăn, vận động nhu yếu phẩm, lương thực và phục vụ công nấu cơm cho khu cách ly, ủng hộ quỹ vacxin, ly cà phê 50k hướng về Đức Phổ, hướng về Thành phố Hồ Chí Minh...với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, an sinh xã hội đạt 6,8 tỷ đồng.

12/12 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, phong trào hoạt động của Hội cơ sở phát triển bền vững, đồng đều, tỷ lệ xếp loại chi hội hoàn thành xuất sắc, tốt đạt trên 90%; 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 năm liền Hội LHPN huyện được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những thành quả mà các cấp Hội Phụ nữ huyện Sơn Tịnh đạt được chính là động lực, là hành trang đẹp để phụ nữ huyện nhà tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tự tin, năng động, phát triển thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

 

Thu Phượng- Kim Cúc-Đức Văn-Thiên Bảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video