Hội LHPN huyện Yên Thủy: 100% chỉ tiêu thi đua đạt vượt kế hoạch góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

12/08/2021
Vừa qua, Hội LHPN huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Bùi Văn Trường - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thủy; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh. 151 đại biểu đại diện cho trên 13.000 hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện là đại biểu chính thức tham gia đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh tặng tranh lưu niệm

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào và hoạt động của các cấp Hội LHPN huyện Yên Thủy đạt được nhiều thành tích, thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ trong huyện. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được các cấp Hội vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thực hiện các cuộc vận động, các đề án lớn có chiều sâu. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Trong 5 năm các cơ sở Hội giúp đỡ được 271 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí CVĐ; Tập trung tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; Giúp 4.582 lượt chị được vay vốn, phát triển kinh tế, 766 hộ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo; Hỗ trợ thành lập 18 mô hình kinh tế tập thể, 8 ý tưởng tham gia cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp.

Tích cực trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội LHPN huyện đã tham gia giám sát 26 cuộc bảo vệ quyền và nghĩa vụ của phụ nữ. Các cấp Hội có nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng các mô hình thu hút hội viên theo lứa tuổi, trong nhiệm kỳ đã vận động  được  2.803 hội viên mới, tỷ lệ thu hút hội viên 80,73%. Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, chất lượng cán bộ Hội ngày càng được nâng cao; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cấp tăng về số lượng và chất lượng. Công tác biểu dương khen thưởng, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến ngày càng được các cấp Hội chú trọng, trong nhiệm kỳ có 136 tập thể, 101 cá nhân được khen thưởng, trong đó Hội LHPN huyện khen thưởng cho 102 tập thể, 70 cá nhân;... Kết quả 100% các chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với kế hoạch, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Trường - TUV, Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Yên Thủy tiếp tục nâng cao năng lực, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tập trung tuyên truyền hội viên phụ nữ thực hiện 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá và 10 chỉ tiêu. Đại hội đã bầu 18 đồng chí tham gia BCH Hội LHPN huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII. Tại Đại hội, 17 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021 được UBND huyện, Hội LHPN huyện biểu dương, khen thưởng.

Chiều cùng ngày, BCH Hội LHPN huyện Yên Thủy khóa XXI đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XXI. Kết quả 04 đồng chí đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Hội LHPN huyện khóa XXI; đồng chí Bùi Thị Dần, Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XX được bầu tái cử giữ chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XXI; đồng chí Bùi Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XX được bầu tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XXI.

 

Kim Quế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video