Hội LHPN phường Lê Hồng Phong (Tp Quy Nhơn - Bình Định ) tham gia xoá đói giảm nghèo

31/05/2006
Mấy năm gần đây, việc thực hiện chủ trương chính sách xoá đói giảm nghèo ở phường Lê Hồng Phong (TP quy Nhơn) đạt được nhiều kết quả đột biến, đáng phấn khởi. Động lực của thành tích ấy, theo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong xuất phát từ việc xác định đúng lực lượng then chốt trong công cuộc xóa đói giảm nghèo - đó là lấy Hội LHPN làm lực lượng chủ công

Được sự uỷ nhiệm của UBND phường, Hội LHPN phường đã đảm nhiệm các nguồn vốn cho vay xóa đói giảm nghèo mà phường, tư vấn lập dự án, giải ngân cho các hộ được vay. Chỉ trong năm 2005, Hội đã tổ chức lập 4 dự án lớn có mục đích phát triển kinh tế hộ, tạo việc làm tại chỗ ổn định đời sống các hộ được vay.

Thực hiện dự án "Hỗ trợ phát triển dựa vào cộng đồng" (ENDA), Hội LHPN đã tư vấn lập dự án và đã giải ngân được 4 đợt với 80 hộ được vay tổng cộng 67,380 triệu đồng. Các hộ được vay đều sử dụng đúng vốn vay theo mục tiêu mà ENDA yêu cầu: bắt nước sạch và xây dựng các công trình vệ sinh cải thiện điều kiện sống cho gia đình. Chính việc sử dụng vốn đúng mục đích đã tạo điều kiện thuận lợi để 20 hộ nữa được sử dụng nước sạch từ ENDA (dự kiến sẽ giải ngân trong quý III/2006) và 10 hộ khác sẽ được vay khoảng 50 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Nâng cao chất lượng các điều kiện sống (điện, nước, xử lý chất thải...) được Hội LHPN phường xem là một yếu tố quan trọng để ổn định kinh tế gia đình. Từ đầu năm đến nay Hội đã giải ngân cho 204 chị hội viên phụ nữ nghèo vay 1,228 tỉ đồng để phát triển kinh tế hộ.

Thực hiện dự án giải quyết việc làm (120), Hội đã giải ngân cho 32 chị hội viên vay số tiền là 97 triệu đồng. Năm 2006 tiếp tục lập dự án giải ngân nguồn vốn (120) GQVL 150 triệu cho các chị hội viên thiếu vốn kinh doanh sản xuất.

Chính nhờ những kết quả tích cực trên mà khi thực hiện dự án liên tịch giữa 2 tổ chức - Ngân hàng NN - PTNT Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam, Hội đã được giải ngân tổng cộng 3,873 tỉ đồng khá thuận lợi. Theo đó 25 dự án (25 tổ vay/425 hội viên) đã được vay với mức cao nhất là 10 triệu đồng, dự án được vay ít nhất cũng được 5 triệu đồng. Hầu hết các dự án vay đều được đánh giá cao và thực tế theo cán bộ ngân hàng giữ trách nhiệm giám sát, các dự án ở phường Lê Hồng Phong dang vận hành tốt.

Ngoài các nguồn vốn trên, Hội LHPN phường cũng đã có những sáng kiến giúp các chị hội viên với phương châm phát huy nội lực, các chi hội đã tạo nhiều hình thức giúp nhau xoá đói giảm nghèo rất đa dạng: nhóm phụ nữ tiết kiệm, tín dụng tiết kiệm, tiết kiệm mùa xuân... Với những cách làm này, Hội đã vận động được 1.018 chị vào 116 tổ tín chấp tiết kiệm. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình giúp nhau làm kinh tế, bằng cây con giống, tiền, giải quyết vay vốn và giới thiệu và giới thiệu việc làm đã giúp cho 11 phụ nữ hoàn lương có điều kiện hòa nhập vào cộng đồng . Từ các dự án này, phường Lê Hồng Phong đã có 43 hộ phụ nữ thoát nghèo, nhiều hộ gia đình vươn lên khá và giàu.

Tích cực hoạt động, năng động tìm cách để nâng cao đời sống cho chị em phụ nữ là những việc mà Hội LHPN phường Lê Hồng Phong đang nỗ lực thực hiện. Với những thành tích này, nhiều năm liền Hội LHPN phường luôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu của Hội LHPN thành phố Quy Nhơn – TỉnhBình Định./.

Cấn Thuỷ
Theo Báo Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video