Hội LHPN Thanh Hóa tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh

02/12/2021
Trước khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 1/12, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 1/12, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng, Đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén tâm hương tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Khắc ghi lời dạy của Người, trong những năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, khơi dậy tiền năng, lợi thế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các phong trào thi đua, hoạt động công tác hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh viết cảm tưởng lưu sổ truyền thống

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh, đoàn đại biểu dự Đại hội nguyện tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ quê hương Bà Triệu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy nội lực, khát vọng vươn lên cùng nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về xây dựng và phát triển Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.  

Chiều cùng ngày đã diễn ra phiên  họp trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII; tiếp tục triển khai Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” gắn với chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Tại phiên họp trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua nội quy, quy chế Đại hội và Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam.

Trong khuôn khổ phiên họp trù bị, Hội LHPN tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình ủng hộ “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” năm 2021, đăng ký‎‎‎ thực hiện trong năm 2022 và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Theo đó, sau 4 tháng thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” (từ ngày 28/8), các cấp Hội, hội viên, phụ nữ và nhiều tập thể, đơn vị, cá nhân trong tỉnh tham gia ủng hộ đạt 9,1 tỷ đồng, tương đương 30.340 suất quà kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo thêm sức mạnh cùng với các cấp chính quyền chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đại diện các huyện ven biển trao biển đã thực hiện chương trình năm 2021 (2,1 tỷ đồng tương đương 7.000  suất quà) và  năm 2022: 1 tỷ 050 triệu đồng, tương đương 3.500 suất quà, nhận đỡ đầu 104 trẻ mồ côi.

Năm 2022, tiếp tục thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” gắn với Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phát động và được các cấp Hội, nhà hảo tâm đã đăng ký 24.570 suất quà, tổng trị giá 7,35 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 632 trẻ mồ côi.

Sáng 02/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

Lê Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video