Hội LHPN thành phố Hải Phòng tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

31/08/2006
Sáng 31/8/2006, Hội LHPN thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua

“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX phát động.

 

Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua 5 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai phong trào thi đua trong thời gian tới. Biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện phong trào. Phong trào thi đua yêu nước của Hội đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh của thành phố, qua đó nhiều chị em được rèn luyện trưởng thành về nhiều mặt, khẳng định được vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

 

Hội nghị đã được nghe và giao lưu với một số tấm gương tiêu biểu như chị Ngô Thị Chính - Hiệu trưởng trường PTTH Nguyễn Đức Cảnh, huyện Kiến Thụy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chị Nguyễn Thị Thạo (thị trấn Vĩnh Bảo) chồng ốm yếu, một mình tần tảo vừa làm ruộng, chăn nuôi, bán thêm xôi sáng để có tiền mua thuốc cho chồng và nuôi con ăn học, 2 con gái chị luôn là học sinh giỏi xuất sắc, con lớn nhiều năm liên tục đạt giải nhất môn toán thành phố, năm 2003-2004 được nhận học bổng Anh quốc trị giá 23.000 USD, con thứ 2 là học sinh giỏi cấp huyện và thành phố, đạt huy chương bạc toán tuổi thơ quốc gia; cô giáo Nguyễn Thị Cảnh đã cùng chồng tình nguyện ra đảo Bạch Long Vĩ dạy các em nhỏ nơi hải đảo xa xôi để lại 2 con nhỏ nhờ ông bà chăm sóc, hiện con lớn của chị thi đỗ 3 trường đại học, con thứ 2 đang du học tại Trung Quốc, hiện chị đang là chủ tịch Hội LHPN huyện Đảo...

 

Kết quả của phong trào thi đua đã có 339.206 hội viên phụ nữ, đạt 95% đăng ký thực hiện. Tỷ lệ phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn tăng cao, từ 59% năm 2002 lên 75% năm 2006. 124.564 chị đạt danh hiệu cấp cơ sở, 37.016 chị đạt danh hiệu cấp quận, huyện, thị, 9.972 chị đạt danh hiệu cấp thành phố, 1.193 chị đạt danh hiệu cấp Trung ương.

Thanh Huyền - Ban Tổ chức cán bộ

 

 

Thanh Huyền - Ban Tổ chức cán bộ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video