Hội LHPN thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tạo nét riêng cho phong trào

02/08/2021
Xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, sáng; giúp hội viên phát triển kinh tế… là cách làm giúp Hội LHPN thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tạo được nét riêng cho phong trào.
Hội LHPN thị xã Hương Thủy trao con giống giúp hội viên phát triển kinh tế

Năm 2020, Hội LHPN thị xã Hương Thủy vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác hội và phong trào phụ nữ.

Lan tỏa điểm sinh hoạt cộng đồng xanh

Đến nhà văn hóa các tổ dân phố trên địa bàn phường Phú Bài, kết quả của công trình “Xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, sáng, thân thiện với môi trường” do Hội LHPN phường đảm nhận được thể hiện rất rõ.

Cây xanh tạo mát được bố trí trồng xung quanh khuôn viên, xen kẽ là những bồn hoa. Nhiều bóng đèn mới được lắp đặt thêm để đảm bảo điện chiếu sáng...

Chị Võ Thị Thảo Nguyên, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Bài cho biết: Đầu năm 2020, Chi hội phụ nữ tổ dân phố 1 của phường được Hội LHPN thị xã chọn làm điểm thực hiện mô hình “Xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, sáng, thân thiện với môi trường”.

Trên cơ sở hỗ trợ kinh phí ban đầu, Thị hội và Hội LHPN phường trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn chi hội phụ nữ tổ 1 xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể. Kế hoạch của chị em phụ nữ được cán bộ và người dân trong tổ dân phố 1 đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Ngoài hỗ trợ kinh phí, họ còn giúp chi hội phụ nữ kết nối vận động thêm nguồn lực, hỗ trợ ngày công để thực hiện.

Mô hình điểm tại chi hội phụ nữ tổ dân phố 1 thành công, Hội LHPN phường Phú Bài nhân rộng tại 9 chi hội phụ nữ còn lại trên địa bàn phường. Học hỏi mô hình điểm ở Phú Bài, Hội LHPN các xã, phường khác như Phú Sơn, Thủy Phương… cũng triển khai thực hiện.

Hiện, Hội LHPN thị xã xây dựng được 19 “Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, sáng, thân thiện với môi trường”; trung bình mỗi công trình trị giá từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Tạo đà cho hội viên làm giàu

Mô hình kinh tế tổng hợp vườn –  rừng của chị Hồ Thị Mỹ Ni, ở thôn Buồng Tằm, xã Dương Hòa không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình chị hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều hội viên phụ nữ trong xã.

Chị Ni cho biết, gần 10 năm trước, sau khi lập gia đình và tham gia sinh hoạt phụ nữ, chị được tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Có vốn, vợ chồng chị đầu tư vườn ươm keo giống và trồng rừng. Nhờ mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, vườn ươm của vợ chồng chị Ni luôn đạt chất lượng cây giống cao, trung bình mỗi năm xuất ra thị trường hơn một triệu cây giống. Có lãi từ vườn ươm, chị đầu tư trồng thêm rừng. Hiện 2ha rừng keo của vợ chồng chị đã cho khai thác, trung bình mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, năm 2018, sau khi trồng thí điểm thành công giống bưởi da xanh, chị Ni đang mạnh dạn mở rộng thêm diện tích để phát triển kinh tế từ giống cây ăn quả này.

Ấp ủ ý định vực dậy kinh tế gia đình bằng mô hình nuôi vịt đồng từ những ngày đầu lập nghiệp, chị Nguyễn Thị Sương, ở thôn Tô Đà 2, xã Thủy Tân mạnh dạn tìm đến Hội LHPN xã để được tư vấn vay vốn ưu đãi. Không chỉ được vay vốn, chị Sương còn được giới thiệu tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do Hội LHPN xã phối hợp với các đơn vị tổ chức. Từ kiến thức, kinh nghiệm có được cộng với sự chăm chỉ và quyết tâm vượt khó, vợ chồng chị Sương đã thành công với lứa nuôi đầu tiên. Động lực đó, giúp vợ chồng chị quyết định vay thêm vốn để mở rộng quy mô chuồng trại, tăng số lượng đàn vịt. Hiện nay, trung bình mỗi năm, trại vịt của chị Sương bán ra thị trường hàng chục ngàn con vịt thịt và vịt giống, trừ chi phí thu lãi gần 200 triệu đồng.

Làm giàu thành công, chị Sương sẵn sàng chia sẻ “bí quyết” cho chị em phụ nữ. Không chỉ hướng dẫn cách chăm sóc gia súc, gia cầm theo kinh nghiệm bản thân có được, chị còn hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi ban đầu cho phụ nữ khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Thủy cho biết, chị Ni, chị Sương là hai trong nhiều phụ nữ trên địa bàn thị xã Hương Thủy không ngại khó vươn lên phát triển kinh tế.

Để đồng hành cùng hội viên, Hội LHPN thị xã Hương Thủy tích cực trong công tác nhận ủy từ các ngân hàng giúp hội viên tiếp cận vốn vay ưu đãi. Hiện, với tổng số dư nợ hơn 220 tỷ đồng, Hội LHPN thị xã Hương Thủy đang tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt thành viên vay với lãi suất thấp để đầu tư phát triển chăn nuôi, sản xuất. Bên cạnh đó, hội tích cực kết nối giúp hội viên mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Các mô hình tạo động lực giúp hội viên nâng cao thu nhập, khẳng định bản thân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương.

https://baothuathienhue.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video