Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức các hoạt động tri ân dịp 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

30/06/2022
Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2022, đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cùng Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức dâng hương Nghĩa trang Liệt sỹ, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại 2 xã Hương Gián, huyện Yên Dũng và Mỹ Hà, huyện Lạng Giang.
Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh và Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thổi, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng

Đoàn công tác đến thăm, động viên, khám sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thổi. Mẹ Nguyễn Thị Thổi tại xã Hương Gián, huyện Yên Dũng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Thân Thị Cận ở xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang. Mẹ Thổi năm nay đã 96 tuổi, Mẹ có chồng và một con trai duy nhất là Liệt sỹ; Mẹ Thân Thị Cận hiện đã 104 tuổi, Mẹ có hai con trai đầu là Liệt sỹ. Mẹ Thổi và Mẹ Cận là 2 trong số 21 Mẹ Việt Nam Anh hùng hiện còn sống trên địa bàn toàn tỉnh.

Bà Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã ân cần trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe các Mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và mong các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Bà Ngụy Thị Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN tại các địa phương tiếp tục quan tâm, có hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, đồng viên các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước.

TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến và đồng chí Lương Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đoàn dâng hương Nghĩa trang Liệt sỹ xã Hương Gián, huyện Yên Dũng

Theo kế hoạch, từ nay đến trước 27/7, Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên và tặng quà 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trong toàn tỉnh; tặng mỗi Mẹ một suất quà  trị giá gần 2 triệu đồng. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh cũng sẽ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương 75 mẹ, vợ liệt sỹ, nữ thương binh, nữ bệnh binh và con liệt sỹ tiêu biểu tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN các huyện, thành phố và cơ sở trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tri ân như thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm các gia đình chính sách; giúp gia đình chính sách khó khăn thu hoạch mùa màng, tổ chức vệ sinh, trồng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang Liệt sỹ…

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh và Bộ CHQS tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng mẹ Việt Nam anh hùng Thân Thị Cận, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang

Các hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách của các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang nhằm thiết thực bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ những cống hiến, hy sinh của các anh hùng Liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với nước đồng thời thúc đẩy, tiếp nối truyền thống Uống nước, nhớ nguồn trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

BTG Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video