Hội LHPN tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa sơ kết Công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

22/07/2020
Hội LHPN tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa vừa tổ chức sơ kết Công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Hội LHPN tỉnh Hà Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, chia tay ủy viên thôi không tham gia BCH

- Hội LHPN tỉnh Hà Nam:

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 nhưng Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, đạt được một số kết quả nổi bật:

Tập trung  vận động nguồn lực triển khai các hoạt động thực hiện Đề án 939, Hội đã lựa chọn 10 ý tưởng khởi nghiệp tại các huyện, thành phố, thị xã tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp Trung ương năm 2020, trong đó đã có 04 ý tưởng được lọt vào vòng 2; Tổ chức tập huấn về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đó có học online khởi nghiệp bằng ứng dụng điện thoại thông minh; Kết nối hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp với số tiền 150 triệu đồng, tạo việc làm cho 07 hội viên có thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Tổ chức tập huấn các nội dung về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, về bình đẳng giới, về Bộ luật lao động, kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, xây dựng gia đình hạnh phúc… cho hàng ngàn tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt; Ra mắt các mô hình, câu lạc bộ “Nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư vấn pháp luật và hòa giải cơ sở”, Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, “Nuôi dạy con tốt”, “Người mẹ mẫu mực bàn tay yêu thương của cha”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”... thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Hội LHPN tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể như tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, hướng dẫn phân loại xử lý rác hữu cơ, tặng thùng nhựa ủ phân compost, men vi sinh xử lý rác thải hữu cơ cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách; tặng làn nhựa đi chợ, chai đựng nước bằng thủy tinh cho hội viên, phụ nữ. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông dòng chảy, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, dọn dẹp sạch sẽ các khu đài tưởng niệm, trang trí tạo cảnh quan chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Mô hình “Phụ nữ khuyết tật tự lực” tại Châu Giang (Duy Tiên) thu hút 20 phụ nữ khuyết tật tham gia; vận động nguồn lực trao tặng Mái ấm tình thương, bò sinh sản cho 03 hội viên; tặng học bổng, quà cho 70 học sinh nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 300 triệu đồng.

Các cấp Hội đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp  xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp; tham mưu với cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, số đơn vị  có Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội tham gia cấp ủy là 93/109 đơn vị, tỷ lệ nữ tham gia BCH đảng bộ các xã, phường, thị trấn là 431/1608 đạt 26,8%. Tỷ lệ nữ  tham gia BTV Đảng ủy các xã, phường, thị trấn là 60/465 (12,9%), trong đó, có 13 nữ là Bí thư, 25 nữ Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cấp xã, 06 nữ Phó chủ tịch UBND, 05 nữ Phó chủ tịch HĐND.

- Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa :

6 tháng đầu năm, hoạt động công tác Hội, phong trào phụ nữ của Thanh Hóa được triển khai với nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; tham gia phòng, chống dịch COVID- 19 bằng nhiều hình thức thiết thực; thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVD-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên, phụ nữ.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường ngày càng đa dạng. Hội LHPN các cấp đã trao 46 con bò sinh sản cho phụ nữ nghèo trị giá gần 500 triệu đồng, giúp 1.042 hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, thành lập 20 mô hình kinh tế tập thể; phối hợp dạy nghề cho 12.819 lao động nữ được học nghề. Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020”, 6 tháng đầu năm, có thêm 2 xã biên giới khó khăn (xã Na Mèo và Mường Mìn, huyện Quan Sơn) được nhận hỗ trợ, nâng tổng số lên 11 xã, vượt 8 xã so với chỉ tiêu được giao và huy động gần 9 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động.

Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu dành thời gian tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức thực hiện phong trào công tác Hội, xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình nông thôn mới, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, thu hút hội viên vùng giáo… Đồng thời bàn sâu những giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

VP Hội LHPN tỉnh Hà Nam, Bùi Hoan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video