Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 20/10

20/10/2021
Kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), các cấp Hội Phụ nữ Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh tiểu học dân tộc Chứt có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho học sinh, giáo viên ở bản Rào Tre

Cụm Thi đua số 3 của Hội LHPN tỉnh (bao gồm nữ công các đơn vị LĐLĐ tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tổ chức tặng quà cho học sinh, giáo viên, cán bộ, chiến sỹ ở bản Rào Tre, thuộc xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Cụm đã đã tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh tiểu học dân tộc Chứt có hoàn cảnh khó khăn; 12 thùng sữa cho các cháu Trường Mầm non Hương Liên; 4 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các giáo viên đang công tác tại xã Hương Liên; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho Tổ công tác bản Rào Tre (thuộc Đồn Biên phòng 575 - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh). Hoạt động nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các cán bộ, giáo viên, học sinh miền núi yên tâm công tác, học tập.

Cũng trong dịp này, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng 713 suất quà, 13 mô hình sinh kế, 06 thẻ bảo hiểm, khởi công mái ấm tình thương tổng trị giá trên 220 triệu đồng.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

Sau thành công của Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Phụ nữ Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm sáng tạo để quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội bằng những hình thức phù hợp.

Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn Nghị quyết  gắn với bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội cho 80 Chủ tịch Hội LHPN cấp xã, dự nguồn chức danh chủ tịch Hội LHPN cấp xã mới tham gia lần đầu và những đơn vị khó khăn. Ngay sau lớp tập huấn của tỉnh, các cấp Hội đã chủ động triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức như chia nhỏ các nhóm để tổ chức các hội nghị quán triệt nghị quyết. Đến nay, có 13 hội LHPN huyện, thị, thành đã tổ chức quán triệt nghị quyết. Trong dịp 20/10, các CLB, chi, tổ hội phụ nữ cấp thôn sẽ triển khai đợt sinh hoạt chào mừng ngày kỷ niệm thành lập Hội gắn với tuyên truyền Nghị quyết đến hội viên, phụ nữ, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị, sinh hoạt, các cấp Hội cũng tổ chức tuyên truyền rộng rãi thông qua các mạng xã hội.

Thành lập nhiều mô hình, câu lạc bộ

Hội LHPN huyện Đức Thọ tổ chức ra mắt mô hình "Phụ nữ sống xanh" tại chi hội thôn Bình Tân, xã Thanh Bình Thịnh và mô hình “Phụ nữ sống xanh” đi chợ không dùng túi nilon tại Siêu thị Hoàng Dung thôn Yên Thắng, xã Hòa Lạc. Dịp này, Hội LHPN huyện hỗ trợ 250 giỏ cho các hộ gia đình và truyền thông phân loại rác sinh thải, rác sinh hoạt; trao tặng 100 túi vải cho siêu thị; 100 làn nhựa và bộ hộp đựng thức ăn cho khách hàng mua sắm tại siêu thị.

Các mô hình “Phụ nữ sống xanh” gắn với chi hội 5 không, 3 sạch này được Hội LHPN tỉnh chọn chỉ đạo điểm, hỗ trợ xây dựng hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình “Phụ nữ sống xanh” do TW Hội chỉ đạo hướng tới mục tiêu tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp vi sinh, vận động người dân từng bước thực hiện đi chợ không dùng túi nilon, giảm thiểu rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Hội LHPN các cơ sở cũng ra mắt: 5 câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền Biên phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân ở khu vực biên giới; 12 Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc, nông thôn mới, 5 không, 3 có”.

Đại hội Nữ doạnh nhân tỉnh lần thứ nhất

Dự và chỉ đạo Đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; lãnh đạo các ban, ngành liên quan cùng 98 nữ doanh nhân là hội viên hiệp hội tham dự.

Đại hội Nữ doanh nhân tỉnh lần thứ nhất diễn ra thành công tốt đẹp

Với chủ đề “Khát vọng vươn xa”, đại hội được tổ chức nhằm tạo ra môi trường giao lưu, gặp gỡ cho các nữ doanh nhân tỉnh. Đồng thời, đưa ra định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ tới, phát huy vai trò và vị thế của nữ doanh nhân trong thời đại hội nhập, khẳng định khát vọng của những nữ doanh nhân Hà Tĩnh, vì một tỉnh nhà hùng cường và thịnh vượng.  Sau Đại hội nữ doanh nhân cấp tỉnh, ngày 13/10, CLB nữ doanh nhân huyện Cẩm Xuyên với 18 thành viên cũng đã ra đời – đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh ra mắt CLB nữ doanh nhân.

 

Thúy Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video