Hội LHPN tỉnh Hậu Giang hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

24/01/2022
Hội LHPN tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai chương trình công tác công tác năm 2022.
Các tập thể nhận Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 của Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

Năm 2021, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tập trung chỉ đạo hoạt động Hội và phong trào phụ nữ các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, trên tinh thần vừa chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt cán bộ, hội viên, phụ nữ hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, được sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của hội viên, phụ nữ. Trong năm, các cấp Hội đã thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu, 03 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết năm 2021 của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh và 42/42 tiêu chí thi đua do TW Hội phát động.

Các cấp Hội thực hiện 178 công trình, 53 phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; hỗ trợ 14 sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ đạt OCOP, nâng tổng số toàn tỉnh có 35 sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ đạt OCOP; ra mắt mô hình “Cùng con đến trường”, vận động trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 150 triệu đồng; trao tặng 164 mái ấm tình thương, 25 cầu bê tông, 79 suất học bổng, tổng trị giá trên 48 tỷ đồng; hỗ trợ giúp 1.152 hộ gia đình thoát nghèo. Hội đã thu hút phát triển mới 3.163 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 135.897, duy trì 100% cơ sở có tỷ lệ tập hợp hội viên đạt từ 50% trở lên.

Tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, các cấp Hội vận động được trên 15,3 tỷ đồng chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hỗ trợ sinh kế cho 173 phụ nữ; thực hiện hiệu quả mô hình “Cùng con đến trường”; “Phụ nữ vùng xanh cùng con đến trường”; chương trình “Sóng và máy tính cho em”, giúp cho các em học sinh có điều kiện học tập trực tuyến; hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà - san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, vận động, xã hội hóa quà, vật tặng cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa phương, tổng giá trị trên 7 tỷ đồng; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động Hội thông qua việc phát huy hiệu quả các nhóm zalo, Fanpage và thực hiện rất thành công mô hình “Quản lý hội không giấy”

Ký kết giao ước thi đua năm 2022

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang cho biết, năm 2022, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII; Tiếp tục tham gia hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chú trọng nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ, tăng cường các hoạt động hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm giúp phụ nữ khởi nghiệp làm ăn phát triển kinh tế; thực hiện tốt chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương; tiếp tục rà soát số lượng hội viên trên địa bàn, các chỉ tiêu, tiêu chí trong năm; tham gia góp ý, phản biện xã hội những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Tại Hội nghị đã tổ chức trao tặng bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam cho 11 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021; Hội LHPN tỉnh tặng Cờ thi đua 04 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội và hoạt động ủy thác ngân hàng chính sách xã hội năm 2021; tặng giấy khen cho 27 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021.

 

Đinh Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video