Hội LHPN tỉnh Hoà Bình, Kon Tum, Ninh Thuận thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa”

29/07/2022
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), các cấp Hội LHPN tỉnh Hòa Bình và tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tri ân các gia đình chính sách, người có công với các mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”.
Hội LHPN xã Hòa Bình thăm hỏi tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố sinh năm 1926, có 2 người con là liệt sỹ Nguyễn Văn Thận, hy sinh năm 1972 và liệt sỹ Nguyễn Văn Sắc, hy sinh năm 1971 ở chiến trường phía Nam

- Hội LHPN tỉnh Hòa Bình:

Hội LHPN tỉnh Hoà Bình phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ, Công ty cổ phần Thương mại Định Nhuận và Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức thăm, tặng 30 suất quà trị giá 12 triệu đồng cho các gia đình anh hùng liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình thương bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam tại xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Bình Thanh (Cao Phong) quét dọn tại khuôn viên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Hội LHPN các huyện, thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tặng trên 300 suất quà, trị giá gần 80 triệu đồng cho các gia đình chính sách tại địa phương. Các Hội cơ sở hỗ trợ các gia đình chính sách gần 3.000 công gặt, cấy; dọn cỏ, trồng hoa, trồng cây xanh tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

- Hội LHPN tỉnh Kon Tum:

Hội LHPN TP Kon Tum và các cơ sở Hội đã tổ chức thăm, trao 02 sổ tiết kiệm, 132 suất quà với tổng trị giá trên 40 triệu đồng tặng các thương, bệnh binh; gia đình chính sách; người có công cách mạng trên địa bàn thành phố; tham gia thắp nến tri ân, dọn vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh nghĩa trang liệt sĩ, đài- bia tưởng niệm liệt sĩ.

Hội LHPN TP Kon Tum tặng quà bệnh binh Võ Thị Lộc- thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, TP. Kon Tum. Ảnh: NK

Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang như Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn TP Kon Tum, huyện Sa Thầy và Tu Mơ Rông.

Hội LHPN các huyện và cơ sở cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân, quan tâm, chăm sóc tới các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

- Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận:

Chiều 26/7, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các cô trong Ban liên lạc Phụ nữ khu 6 tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 7 suất quà cho các gia đình chính sách trong khu, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, tổng giá trị 3,5 triệu đồng.

TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Ngân Hạnh dự lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo các cấp Hội đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc về những cống hiến, hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách với sự nghiệp giải phóng dân tộc và động viên các gia đình khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và là tấm gương cho con cháu noi theo.

Cùng với việc thăm hỏi, tặng quà, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2022 như: tu sửa, quét vôi, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Đài tưởng niệm; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm của địa phương.

Hoà Bình; Hương Thơm; Ban TG -CSLP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video