Hội LHPN tỉnh Hưng Yên phát động chiến dịch “Tổng vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan”

22/12/2021
Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã phát động chiến dịch “Tổng vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan” trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Hội LHPN tỉnh hưởng ứng chiến dịch "Tổng vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan"

Theo đó, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng thực hiện chiến dịch như: tổng vệ sinh, quét dọn đường phố, đường làng, ngõ xóm; thu gom rác thải nhựa, thu gom phế liệu; quét dọn, vệ sinh trụ sở làm việc; trồng cây xanh tại các trụ sở, địa điểm tâm linh; dọn cỏ, cắt tỉa, chăm sóc đường hoa … Các hoạt động đã thu hút 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp, chi hội trưởng, tổ trưởng tổ phụ nữ và đông đảo hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Chiến dịch nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi về việc làm thiết thực, ý nghĩa, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã phát động Đợt thi đua đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Hội LHPN huyện Văn Lâm thực hiện tổng vệ sinh, quét dọn đường làng, ngõ xóm

Đợt thi đua có chủ đề "Phụ nữ Hưng Yên thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, chung tay giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”. Kết quả, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động, xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ xây mới 16 nhà “Mái ấm tình thương”  cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 1,28 tỷ đồng.

Hội LHPN tỉnh đã khánh thành, trao tặng nhà “Mái ấm tình thương” thứ 16 cho hội viên phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ và trao tặng 50 áo sơ mi, 1.000 chiếc khẩu trang cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Tam Đa, huyện Phù Cừ; các cấp Hội đã trồng mới gần 30 km đường hoa, nâng tổng số đường hoa trong toàn tỉnh lên gần 600 km; trồng được 15.973 cây bóng mát, cây ăn quả ... thành lập mới 46 CLB “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, 14 CLB “Hạn chế sử dụng túi nilon và chống rác thải nhựa”; Cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền, vận động ủng hộ, đóng góp, chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các cấp Hội đã vận động, kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân ủng hộ được 1,3 tỷ đồng tiền mặt (đã trích nộp về UBMTTQ các cấp); 693 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia chốt kiểm dịch, nấu ăn tại khu cách ly tập trung; kết nối tiêu thụ gần 40 tấn cam đến vụ thu hoạch cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng do dịch bệnh thuộc các huyện Kim Động, Phù Cừ; thăm, tặng quà cho 224 phụ nữ và trẻ em mắc Covid-19 hiện đang điều trị tại tỉnh với tổng trị giá 75,2 triệu đồng…

Thực hiện nhiệm vụ nhưng không quên bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu quê hương Hưng Yên với chủ đề: “Hưng Yên truyền thống và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, đã có 01 tập thể Hội, 01 cán bộ Hội đạt Giải Khuyến khích và 01 cán bộ Hội đạt Giải Nhì).

Đào Liên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video