Hội LHPN tỉnh Kiên Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền

13/01/2020
Trong dịp Tết cổ truyền Canh Tý của dân tộc, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực
Hội thi làm bánh tét Quân- Dân

- Dâng hương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng 

Sáng ngày 9/01, tại Khu di tích lịch sử Ba Hòn, huyện Hòn Đất, đã diễn ra Lễ dâng hương kỷ niệm 58 năm Ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Phan Thị Ràng (tức chị Sứ).

Chị Phan Thị Ràng, bí danh Tư Phùng, sinh năm 1937 tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Vào thời điểm mà quê hương bị kìm kẹp dưới gót giầy xâm lược, Chị đã sớm giác ngộ, tự nguyện đi theo cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ. Năm 13 tuổi, Chị bắt đầu tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc; sau đó chị được giao nhiệm vụ trinh sát, phụ trách thanh vận, giao liên...; đến năm 1960, tổ chức phân công Chị về xã Thổ Sơn xây dựng căn cứ, vận động quần chúng và chiến đấu.

Sự hy sinh và tấm gương sáng ngời của chị đã truyền thêm sức mạnh và lòng căm thù giặc cho các lực lượng vũ trang và nhân dân Ba Hòn quyết tâm đánh địch bảo vệ quê hương. Cuộc đời son trẻ, gan dạ, thông minh, mưu trí, dũng cảm của chị xứng đáng là mẫu người nữ thanh niên “Miền Nam thành đồng tổ quốc”. Ngày 20 tháng 12 năm 1984, liệt sĩ Phan Thị Ràng được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Dịp này, Quỹ học bổng Phan Thị Ràng đã trao học bổng cho 56 học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện (tổng trị giá 28 triệu đồng).

- Hội thi làm bánh tét “Tết Quân - Dân”

Sáng ngày 10/01, tại xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận diễn ra khai mạc Hội thi làm bánh tét “Tết Quân - Dân” năm 2020. Tham gia hội thi có 80 thành viên thuộc 08 đội đến từ 08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, với 80 thành viên tham gia; các đội sẽ phải trải qua 2 phần thi chính: thi gói bánh khéo và phần thuyết trình.

Bà Nguyễn Hồng Xứng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, đây là môt trong chuỗi các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2020 do Hội LHPN tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Hội thi góp phần tuyên truyền, phát huy tinh thần yêu nước, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ, nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân - dân, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đoàn viên, hội viên, giữa quân và dân tại địa phương, đơn vị.

Các đội thi đã trổ tài qua 2 phần thi chính là thi gói bánh khéo (bánh đủ số lượng, đảm bảo kích thước theo quy định; bánh chín đều, vị ngon phù hợp với loại nhân mặn hoặc ngọt, có trang trí nhân bánh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…) và phần thuyết trình (giới thiệu chủ đề, các nguyên liệu chế biến, cách thức thực hiện; ý nghĩa và nguyên liệu sử dụng, thời gian sử dụng; thuyết trình lưu loát, súc tích...) đã thực sự tạo một sân chơi bổ ích trong cán bộ hội viên, phụ nữ; cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, khéo tay trong từng chiếc bánh, góp phần tuyên truyền giáo dục việc gìn giữ và phát huy truyền thống Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam; đặc biệt bánh tét là sản phẩm đặc trưng hương vị ngày Tết cổ truyền của người dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cũng thông qua hội thi này thể hiện ý nghĩa kết chặt tình Quân - Dân.

Dịp này, Hội LHPN huyện Vĩnh Thuận đã trao tặng 10 phần quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

 

Hoàng Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video