Hội LHPN tỉnh Phú Yên phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

08/11/2021
Sáng 5/11, Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và phát động cuộc thi “Chi hội phụ nữ tự quản tuyến đường xanh - sạch - đẹp” tại xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa.
Trao tặng 100 cây gỗ cẩm lai cho lãnh đạo xã Hòa Tân Đông và Hội LHPN TX.Đông Hòa. (Ảnh: Thu Huyên)

Tham dự lễ phát động có bà Lê Đào An Xuân, UV BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên; ông Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy TX. Đông Hòa cùng đại diện lãnh đạo Hội LHPN 9 huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.

Theo đó, từ nay đến 20/01/2022, Hội LHPN tỉnh Phú Yên sẽ hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt với một số nội dung cụ thể: Xây dựng thôn/xóm/xã “5 không, 3 sạch”; Xây dựng công trình Phụ nữ trồng hoa, cây xanh ven đường xanh - sạch - đẹp; Giúp đỡ địa chỉ an sinh xã hội; Chăm sóc giúp đỡ người già, neo đơn; Làm mẹ đỡ đầu, thành lập CLB nhận nuôi trẻ mồ côi; Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19…

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên Lê Đào An Xuân kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ có ít nhất 1 ý tưởng sáng tạo/hành động cụ thể, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua và trồng ít nhất 1 cây xanh, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sớm đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường...

Cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia trồng cây hưởng ứng lời phát động (Ảnh: Thu Huyên)

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh phát động cuộc thi “Chi hội phụ nữ tự quản tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, theo đó mỗi huyện/thị/thành Hội đăng ký xây dựng 1 mô hình để đầu tư, xây dựng, mô hình duy trì tốt sẽ được tham gia cuộc thi do Hội LHPN tỉnh tổ chức và trao giải trong năm 2022.

Tại buổi lễ, Hội LHPN tỉnh cũng trao tặng 100 cây gỗ cẩm lai cho chi hội phụ nữ thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa. Được biết, đây là số cây được Hội LHPN tỉnh vận động từ Đoàn hoạt động cộng đồng “Hành trình 1 tỷ cây xanh”.

Lê Vy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video