Hội LHPN tỉnh Quảng Bình tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

08/03/2019
Chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Bà Trưng, Bà Triệu. Qua đó, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đặc biệt là thực hiện chủ đề năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt cựu nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Qua đó nhằm ôn lại lịch sử một thời vẻ vang, hào hùng của những người phụ nữ Quảng Bình anh hùng sẵn sàng hy sinh cả xương máu vì nền độc lập của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ trẻ. Tại chương trình, đoàn làm phim của Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức khảo sát, xây dựng bộ phim tài liệu mang tên “Trường Sơn - Một thời con gái”.

Cùng với Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các cấp trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như: Hội LHPN huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn tổ chức Ngày hội “Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp” năm 2019. Tham gia Ngày hội gồm có các gian hàng với các sản phẩm tiêu biểu của các HTX, THT và mô hình sản xuất kinh doanh do phụ nữ quản lý trên địa bàn. Nhiều sản phẩm đã khẳng định được tên tuổi trên thị trường như: Thỏ Rubi; Khoai deo Hải Ninh; Gạo Vĩnh Tuy, Nén Đất Vạn, Nấm Bắc Tiến, Nón lá Quy Hậu; Khoai deo Lâm Hường; Tinh bột nghệ Hiền Thuấn; Chiếu cói Tuy Lộc , … Các gian hàng thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan và mua sắm. Đây là dịp để các cơ sở sản xuất trao đổi kinh nghiệm, quảng bá các thương hiệu, sản phẩm khởi nghiệp, kết nối thị trường. Cũng là dịp để khuyến khích, động viên, khơi dậy tinh thần và khả năng sáng tạo của hội viên, phụ nữ trong lao động sản xuất; đồng thời tôn vinh và tạo cơ hội cho phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục tạo đà cho chị em phát triển nghề trong tương lai.

Hội LHPN huyện Quảng Trạch triển khai mô hình “Chi hội phụ nữ giúp chi hội phụ nữ”. Mô hình được triển khai tại chi hội phụ nữ thôn Thuận Hòa (xã Quảng Trường) và chi hội Phù Ninh (xã Quảng Thanh). Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm gắn chặt tình đoàn kết giữa 2 chi hội vùng giáo, qua đó trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Hội. Thông qua mô hình này, cán bộ Chi, tổ hội cơ sở được tạo điều kiện giao lưu, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, hưởng ứng các phong trào do Hội phát động, từng bước phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Trong thời gian tới, Mô hình “chi hội phụ nữ giúp chi hội phụ nữ” sẽ được nhân rộng trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Quảng Trạch đã trao 5 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội LHPN huyện Bố Trạch tổ chức đợt tham quan học tập mô hình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó tạo điều kiện cho cán bộ Hội cơ sở đến thăm các mô hình kiểu mẫu về xây dựng nông thôn của thôn Thượng Long, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những mô hình về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đợt tham quan, học tập này sẽ giúp chị em có điều kiện trải nghiệm thực tế, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng có hiệu quả trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức xây dựng mô hình tại địa phương.

Bên cạnh các hoạt động nổi bật, Hội LHPN cấp và các đơn vị trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Phát động hưởng ứng chủ đề năm 2019 An toàn cho phụ nữ và trẻ em và nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cũng phụ nữ biên cương”; tọa đàm gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ; giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian, truyền thống…

Như Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video