Hội LHPN tỉnh Quảng Nam hướng các phong trào thi đua gắn với công tác an sinh xã hội

16/06/2020
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến và chi hội trưởng tiêu biểu (2015-2020). Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Bà Trương Thị Lộc - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Giấy khen tại Hội nghị

5 năm qua, phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Nam đạt được nhiểu kết quả nổi bật. Các cấp Hội LHPN  trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo sự hưởng ứng nhiệt tình và tham gia của các tầng lớp phụ nữ, góp phần cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đã phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng trên 3.000 mô hình, điển hình, cách làm hay trên các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, đã vận động nguồn lực được hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở, phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng biên. Duy trì và tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình “Heo đất lòng vàng”, “Heo đất tiết kiệm”... đạt trên 134 tỷ đồng để tạo điều kiện giúp hội viên, phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Kết quả, đã giúp được hơn 3.000 phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12,9% năm 2015 xuống còn 6,06% năm 2019. Công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo được các cấp Hội thực hiện và trở thành phong trào thi đua mạnh mẽ với kết quả vận động, quyên góp hơn 27,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 460 nhà, trao hàng ngàn suất quà hỗ trợ các gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ VNAH.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng phong trào thi đua do Hội LHPN các cấp phát động, thực hiện luôn sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; từ việc nhỏ đến việc lớn đều vô cùng ý nghĩa, có ích cho xã hội. Các phong trào, cuộc vận động thực sự lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đáng nhân rộng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế -  xã hội, tác động trực tiếp tới đời sống của nhân dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, các cấp Hội LHPN cần nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động phát huy vai trò của phụ nữ đóng góp vào phục hồi, phát triển kinh tế của tỉnh. Các hoạt động Hội phải thiết thực, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh ngay từ cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh thi đua trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, phong trào phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ biên cương.…  

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tuyên dương, khen thưởng 42 tập thể, 70 cá nhân điển hình tiên tiến và 90 Chi Hội trưởng tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội, phong trào phụ nữ, trong lao động, sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao... giai đoạn 2015 - 2020.

Minh Hoàn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video