Hội LHPN tỉnh Quảng Trị chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

21/06/2022
Sáng nay 14/6, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị; tổng kết chương trình phối hợp với Tổ chức Plan “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” năm 2022 và ký kết chương trình hợp tác với Công ty Bảo hiểm Dầu khí PVI.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương trao thưởng cho các ý tưởng đoạt giải cuộc thi “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã huy động được nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng COVID - 19, phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo...

Triển khai có hiệu quả các hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Hội... Qua đó, tạo hiệu ứng sâu rộng trong cán bộ, hội viên cũng như tầng lớp nhân dân chủ động, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới.

Kết quả đợt thi đua đặc biệt “Xây dựng công trình/phần việc vì phụ nữ nghèo - Vì môi trường xanh - sạch - đẹp”, đã có hơn 50 công trình/phần việc tiêu biểu được lựa chọn để giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang mạng xã hội nhằm cổ vũ, động viên và lan tỏa các hoạt động có ý nghĩa đến hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Nhiều mô hình hay, công trình phần việc sáng tạo được đông đảo cán bộ , hội viên phụ nữ hưởng ứng tham gia và lan tỏa trong cộng đồng như: “Ngày tình thương”, “Lớp học xóa mù chữ của phụ nữ dân tộc thiểu số”, “Quay số mở thưởng Xuân ấm áp - Tết yêu thương”...

Với nhiều hoạt động thiết thực, chương trình “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới để chăm sóc và phát triển toàn diện cho trẻ em” năm 2022 do Hội LHPN tỉnh và Tổ chức Plan tại Quảng Trị phối hợp triển khai thực hiện tại 15 xã thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakông đã tác động tích cực trong giáo dục “làm cha  mẹ” vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay tại địa bàn vùng dự án đã thành lập 100 nhóm U10 và 30 nhóm trẻ vui chơi đọc sách với 2.796 thành viên, trong đó có 2.723 bà mẹ, 73 ông bố, 202 tình nguyện viên, điều hành, hỗ trợ sinh hoạt nhóm. Thông qua các hoạt động của nhóm U10 đã góp phần thay đổi định kiến giới về vai trò chăm sóc và nuôi dạy con cái, thúc đẩy sự tham gia, chia sẻ với vợ của các ông bố trong quá trình nuôi dạy con; mối quan hệ giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái được củng cố chặt chẽ, gắn bó hơn.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 “Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”. Tổ chức các hoạt động như: Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Lan tỏa yêu thương” quy mô cấp tỉnh nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2022. Xây dựng, triển khai dự án về Bình đẳng giới và giải quyết vấn đề cấp thiết với phụ nữ trẻ em, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục xây dựng các mô hình, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, vận động phụ nữ vào hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền của hội.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh và Công ty Bảo hiểm Dầu khí PVI ký kết chương trình hợp tác triển khai công tác tuyên truyền, vận động thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của người dân trên địa bàn tỉnh. Hội LHPN tỉnh trao thưởng cho các công trình/phần việc tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt “Xây dựng công trình/phần việc vì phụ nữ nghèo - Vì môi trường xanh - sạch - đẹp”; trao giải cuộc thi “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” do nhãn hàng Sunlight của Unilever Việt Nam phối hợp Hội LHPN Việt Nam tổ chức cho 6 ý tưởng xuất sắc.

Báo Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video