Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và Đắk Nông sơ kết phong trào và hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2020

10/07/2020
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và Đắk Nông vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào và hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Hội nghị sơ kết của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

- Hội LHPN tỉnh Quảng Trị:

6 tháng đầu năm, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã chủ động chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội trong triển khai nhiệm vụ, đồng thời chủ động rà soát, điều chỉnh một số hoạt động theo hướng khuyến khích các sáng kiến cộng đồng, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ phòng, chống Covid-19 với các hoạt động thiết thực như tặng các nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 3,9 tỷ đồng; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với 122,030 tỷ đồng được giải ngân cho 12.932 chị vay, nâng tổng dư nợ các nguồn vốn đến nay là 1.420,688 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đã giúp 75.134  lượt hội viên vay,  góp phần quan trọng hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững.  Xây dựng 27 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của hội viên, phụ nữ - mô hình có vai trò trò quan trọng trong việc thúc đẩy HVPN khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trao tặng 4 giếng nước cộng đồng trị giá 240 triệu đồng, 10 con bò giống trị giá 125 triệu đồng, 20 nhà vệ sinh tự hoại và nhiều phần quà khác với tổng giá trị là 733 triệu đồng cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã biên giới A Bung, A Ngo, huyện Đakrông; thăm và bàn giao công trình giếng nước công cộng cùng các phương tiện sinh kế cho một số hộ gia đình phụ nữ khó khăn tại địa phương.

- Hội LHPN tỉnh Đắk Nông:

Hội Phụ nữ các cấp tỉnh Đắk Nông đã phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn và đã đạt được một số kết quả nổi bật: Tổ chức hơn 1.500 cuộc tuyền thông, phát miễn phí 62.441 khẩu trang y tế, khẩu trang vải; 12.597 nước rửa tay, sát khuẩn, xà phòng; vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó đã ủng hộ gần 35 tấn gạo, 750 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác trị giá hơn 900 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bà con nhân dân và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, kịp thời biểu dương khen thưởng 04 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức Diễn đàn “tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” tại huyện Tuy Đức thu hút hơn 150 người tham dự; Thành lập 02 mô hình “Tổ phụ nữ giữ gìn đường biên, cột mốc”; mô hình “Phụ nữ nói không với túi ni lông” và phát động thi đua công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với mỗi xã, thị trấn xây dựng 01 căn nhà Mái ấm tình thương cho hộ nghèo (huyện Đắk Song); tích cực tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở’; tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và Chi hội trưởng tiêu biểu giai đoạn 2015-2020, qua đó đã biểu dương, tôn vinh 39 tập thể, 90 cá nhân và 22 chi hội trưởng tiêu biểu; Tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu phương, quân đội, hướng về biển đảo; hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo vượt khó; vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng quà cho hội viên và học sinh nghèo vượt khó 172 suất trị giá trên 93 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 19 căn nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá 940 triệu đồng; quyên góp trên 215 triệu đồng và  200 con gà giống, 770 kg gạo, hỗ trợ từ mô hình sinh kế, nguồn Quỹ “Ngày tiết kiệm” cho 21 chị phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay bị hỏa hoạn, đầu tư sản xuất với số tiền 210 triệu đồng.

Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” bằng nhiều hình thức như giúp vốn, công lao động, cây con giống, kiến thức và kinh nghiệm sản xuất...thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng; thành lập Câu lạc bộ “Doanh nghiệp nữ huyện Đắk Song” với 30 thành viên; dư nợ ủy thác tính đến 30/5/2020 trên 769 tỷ đồng (tăng 11 tỷ đồng so với năm 2019), quản lý 424 tổ Tiết kiệm và vay vốn với 17.812 hộ vay. Nguồn vốn Quỹ Cơ hội: dư nợ trên 33 tỷ đồng cho 1.367 thành viên vay vốn, từng bước giúp hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.

Thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hội đã phối hợp tổ chức trao nguồn vốn hỗ trợ mô hình sinh kế đến phụ nữ nghèo xã Đắk Lao, Đắk Mil tổng trị giá 100 triệu đồng với các mô hình chăn nuôi, chăm sóc cà phê; xây dựng dự thảo kế hoạch mô hình sinh kế xã Thuận An trị giá 60 triệu đồng, đem lại vốn hỗ trợ không lãi suất trong vòng hai năm cho 16 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng biên. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và hội viên, từng bước đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt chi/tổ Hội, chỉ đạo các huyện/thành Hội củng cố các chi/tổ Hội yếu, trong 6 tháng đầu năm phát triển 562 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 74.842.

Thanh Thúy, Nguyễn Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video