Hội LHPN tỉnh Sơn La chú trọng công tác vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

21/06/2021
Những năm qua, công tác Gia đình luôn là nội dung được Hội LHPN tỉnh Sơn La chú trọng, đưa vào các nhiệm vụ, phong trào, cuộc vận động của Hội với đa dạng hóa các hình thức theo từng nhóm đối tượng và lựa chọn ưu tiên những nội dung phù hợp với mong muốn, nguyện vọng, nhu cầu của hội viên, phụ nữ và tình hình thực tế tại cơ sở.
Một buổi tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ xã Tà Xùa. (Nguồn ảnh: http://baosonla.org.vn/)

Để tổ chức triển khai công tác Gia đình hiệu quả, các cấp Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong gia đình, kiến thức kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, ứng xử giữa cha mẹ và con cái, bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em… Triển khai được 391 cuộc truyền thông về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình với 39.803 người tham dự; tổ chức 35 hội thi về các chủ đề: “Phụ nữ Sơn La với công tác phòng chống HIV/AIDS”, “Gia đình hạnh phúc chung tay xây dựng nông thôn mới”,“Nấu ăn gia đình điểm 10”, Tuyên truyền viên giỏi về công tác phòng chống suy dinh dưỡng”, “cơm ngon con khỏe”, “ Phụ nữ Sơn La với công tác tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” với tổng số 678 thí sinh, thu hút trên 17900 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn dự, cổ vũ.

Duy trì, thành lập 275 mô hình các loại liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự ở tại 430 bản với 16.045 thành viên tham gia sinh hoạt; Xây dựng được hàng trăm mô hình, câu lạc bộ như: Mẹ hiền dâu thảo”; “Gia đình không sinh con thứ 3”; “Tín dụng tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Chăm sóc sức khỏe sinh sản”, “Gia đình không có trẻ duy sinh dưỡmg”; “Gia đình hạnh phúc”; CLB “Đồng Cảm”” CLB “Can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống”; “Kết nối Mẹ và con gái”, “ gia đình 5 không 3 sạch”; “Gia đình nuôi dạy con tốt”; Câu lạc bộ “Nhóm cha mẹ có con từ 0 đến 8 tuổi” Câu lạc bộ  “vệ sinh an toàn thực phẩm”… với hàng trăm nghìn gia đình hội viên tham gia sinh hoạt có hiệu quả.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh đã biên soạn in ấn, photo, cấp phát hàng nghìn tài liệu về các chuyên đề giáo dục nuôi dạy con tốt cho đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên và các cơ sở, chi hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Xác định kinh tế ổn đinh, vững vàng là yếu tố quan trọng để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, các cấp Hội đã có nhiều giải pháp, cách làm để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao năng suất lao động... Cụ thể, đã hỗ trợ 34.099 lượt hội viên vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, với tổng số tiền là 1,097,959 triệu đồng và 233 tỷ 774 triệu đồng, cho 2.518 vay vốn qua Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT. Đến thời điểm 2020, hỗ trợ thành lập 18 Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; thành lập 20 mô hình sinh kế nuôi bò sinh sản, nuôi cá ao, trồng cây tranh leo, mận hậu, xoài tròn tại xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn; đồng thời, các cấp Hội đã vận động, quyên góp  được trên 4 tỷ 329 triệu đồng trao tặng 394 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh góp phần ổn định cuộc sống phát triển kinh tế gia đình.

Việc đánh giá kết quả, tuyên dương, khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cũng được Hội chú trọng, thực hiện kịp thời hàng năm, qua đó khuyến khích, lan tỏa những điển hình, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về “Vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”; Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sâu rộng trong các cấp Hội trong toàn tỉnh, qua đó phát huy tốt nhất vai trò của tổ chức Hội và phụ nữ đóng góp vào xây dựng gia đình Việt Nam toàn diện, bền vững, trở thành những tế bào khỏe mạnh làm nên cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc, văn minh.

Thu Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video