Hội LHPN tỉnh Sơn la: Thực hiện có hiệu quả phong trào “xoá đói giảm nghèo”

21/01/2008
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã quan tâm chỉ đạo xây dựng nhiều phong trào thi đua thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữu các dân tộc tham gia. Đặc biệt, trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đã đạt kết quả cao, góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và tăng cường đổi mới công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Từ nhiều năm nay, công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo đã được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh chú trọng, nhất là các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Hội đã chỉ đạo thông qua các mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ tạo môi trường thuận lợi để chị em phát triển kinh tế từ các nguồn vốn. Hiện nay các cấp hội quản lý 7 loại dự án để tạo việc làm cho cán bộ hội viên với số vốn trên 3 tỷ đồng, cho 5000 hộ gia đình hội viên vay. Phong trào: “ vì người nghèo” , “đền ơn đáp nghĩa”, “nhân đạo từ thiện”, “xây dựng nhà tình thương”, “xoá nhà tạm...” được các cấp hội triển khai sâu rộng. Năm 2007 phụ nữ toàn tỉnh đã giúp nhau được 16 nghìn cây con giống các loại và trên 20 nghìn ngày công; tổ chứuc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị gần 279 triệu đồng; Vận động hỗ trợ ngày công, nguyên vật liệu xoá 24 nhà tạm; Phối hợp với Trung tâm khuyến Nông tỉnh và trạm Khuyến nông các huyện thị tổ chức được 122 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất và chăn nuôi cho gần 2000 hội viên; triển khai mô hình nuôi lợn sinh sản hướng nạc đảm bảo vệ sinh môi trường tại phường Tô Hiệu, phường Chiềng Lề và Quyết Thắng ( thị xã Sơn La).

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua: “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội đã tích cực phối hợp với Uỷ Ban dân số – GĐTE tỉnh triển khai chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình cho 180 xã vùng khó khăn; tổ chứuc 4 lớp tập huấn cho 260 thành viên Ban quản lý dự án “lồng ghép dân số với phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2006-2010” cấp huyện, xã; mở 5 lớp tập huấn, 2 cụm tuyên truyền lồng ghép phòng chống trẻ suy dinh dưỡng, HIV/AIDS cho trên 500 hội viên phụ nữ, tổ chức khám chữa bệnh cho 172 trẻ em vùng cao tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã; Tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em, ngày gia đình Việt Nam, Tết thiếu nhi, vận động quyên góp trên 26 triệu đồng tặng cho 320 cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi không nơi nương tựa.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2008 này Hội LHPN tỉnh Sơn la đang tập trung chỉ đạo các cấp hội thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quóc lần thứ X, gắn với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế- chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh; Tiếp tục vận động chị em đẩy mạnh phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo”, tập trung vào các hoạt động dịch vụ, kinh doanh; tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ cơ sở đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và gia đình không có ma tuý./.

Nguyễn Thị Ngà
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video