Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên: 1550 người tham gia các CLB phòng chống HIV/AIDS

07/06/2010
Duy trì, đẩy mạnh hoạt động các LCB phòng chống HIV/AIDS luôn được các cấp Hội phụ nữ Thái Nguyên quan tâm.

Tính đến tháng 6/2010, các cấp Hội đã xây dựng và duy trì được 6 mô hình phòng chống, HIV/AIDS với 58 CLB, thu hút 1.500 thành viên tham gia, đó là: CLB đồng cảm, CLB bạn giúp bạn, CLB tình nguyện, nhóm Hoa hướng dương, CLB TNXH HIV/AIDS, CLB những người có H, Liên minh CLB đồng cảm. Các CLB đã tổ chức được 564 buổi tuyên truyền phòng, phòng chống HIV cho 64.120 người tham dự; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 22 gia đình đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, có người nhiễm HIV bị chết hoặc đau ốm.

 

Nhóm Hoa Hướng dương làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV như: tư vấn cho trên 5.750 lượt người; khám sức khoẻ định kỳ, cấp phát thuốc điều trị ARV cho người nhiễm H, tư vấn xét nghiệm HIV… Các CLB còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ nhằm khuyến khích, động viên tinh thần, tạo niềm tin vào cuộc sống cho những người nhiễm HIV. Hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nhiễm HIV, tạo điều kiện để họ được tham gia các hoạt động phòng chống HIV tại cộng đồng và tiếp cận kịp thời các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

 

Để tạo điều kiện cho các CLB hoạt động tốt, Hội đã mở lớp tập huấn nâng cao hiệu quả của các CLB đồng cảm; hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khoẻ tại nhà cho người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV. Tạo điều kiện cho phụ nữ nhiễm HIV được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, 6 tháng đầu năm đã có 32 thành viên và gia đình người nhiễm HIV tại 10 CLB Đồng cảm được vay vốn, với tổng số tiền là 165 triệu đồng.

 

Các cấp Hội đã duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viên phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là tình nguyện viên HIV/AIDS thuộc mô hình “Quỹ toàn cầu”. Các tình nguyện viên đã tích cực hoạt động tại cộng đồng, tiếp cận, tư vấn cho người nhiễm HIV và người có nguy cơ cao; tư vấn cho thân nhân người nhiễm về cách chăm sóc tại nhà. Các tình nguyện viên đã trực tiếp là tuyên truyền viên tại 45 lớp tập huấn kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, tuyên truyền lồng ghép về phòng, chống tệ nạn xã hội cho trên 21.512 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ.

 

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với ngành y tế tổ chức khám, chữa bệnh và tư vấn về sức khoẻ cho gần 183 ngàn lượt chị em; tập huấn dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho 535 người; tăng cường nhận thức về HIV bằng cách phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và tránh phân biệt, kỳ thị với người nhiễm HIV cho 2.563 lượt người; tổ chức các mô hình sinh hoạt phù hợp dành cho người nhiễm HIV… Các cấp Hội cũng tham gia phát 5.690 bao cao su, 7.150 tờ rơi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, 1.700 cuốn cẩm nang truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống lây nhiễm và chăm sóc hỗ trợ người có HIV, và sổ tay hỏi đáp chăm sóc điều trị cho phụ nữ, trẻ em sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV cho các CLB, tình nguyện viên và hội viên phụ nữ. Tư vấn tại cộng đồng cho 437 lượt người về cách chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tạo nhà.

 

Cùng với mô hình CLB phòng chống HIV/AIDS, 6 tháng đầu năm, các cấp Hội phụ nữ đã xây dựng mới 2 CLB “Làm mẹ”, nâng tổng số lên 10 CLB với 350 thành viên tham gia sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt của CLB đa dạng, phong phú xoay quanh vấn đề làm mẹ an toàn. Chị em được hướng dẫn, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc bản thân khi mang thai, trước và sau khi sinh, cách chăm sóc trẻ sơ sinh, cách dùng các bài thuốc nam… Đây là những kiến thức rất cần thiết cho hội viên phụ nữ nông thôn, đặc biệt là phụ nữ miền núi, vùng khó khăn, xa các trung tâm y tế.

Hồng Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video