Hội LHPN TP Hà Nội tặng 100 suất quà hỗ trợ nữ lao động nhập cư khó khăn

21/04/2020
Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ nữ lao động nhập cư bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN Hà Nội vừa tổ chức trao tặng 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm và vật tư y tế phòng chống dịch cho 100 nữ lao động nhập cư đang sinh sống trên địa bàn phường Tứ Liên và Nhật Tân, quận Tây Hồ.
Chủ tịch Hội LHPN Lê Kim Anh tặng quà bà Nguyễn Bích Thủy

Hỗ trợ kịp thời và thiết thực

Gia đình bà Nguyễn Bích Thủy, tạm trú tại ngõ 76/54 phố Âu Cơ, bà Thuỷ làm nhân viên nấu ăn trường Cao đẳng Truyền hình (huyện Thường Tín). Chồng bà Thủy mất đã lâu, hai người con tuy đã lớn nhưng tâm thần không ổn định, không có việc làm, chỉ phụ giúp mẹ việc nhỏ trong gia đình. Bà Thủy là trụ cột chính trong gia đình, cuộc sống thường ngày đã vốn rất khó khăn, ba mẹ con sống trong căn phòng trọ hơn 20m2.

Bà Thủy ngậm ngùi: “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ ra Tết tôi nghỉ ở nhà, không có thu nhập ổn định, mỗi tháng, tổng chi phí sinh hoạt của ba mẹ con chỉ co kéo trong khoảng 1,5 triệu đồng”. Nhận được món quà hỗ trợ và sự chia sẻ, thăm hỏi, động viên trực tiếp của lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội, bà Thủy rất xúc động, cảm ơn và khẳng định: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chúng tôi xin hứa sẽ sống tốt và tuân thủ các quy định phòng dịch của Nhà nước”.

Gia đình bà Phạm Thị Đông hiện đang tạm trú tại Khu dân cư số 4, phường Nhật Tân. Gia đình bà ở Nam Định làm nghề nông thuần túy, một người con mắc bệnh tâm thần nên cuộc sống cũng khó khăn. Bà Đông rời nhà lên TP Hà Nội bươn trải kiếm sống, làm việc tự do vừa kết hợp thuốc thang chữa bệnh cho con. Dịch bệnh Covid-19 xảy ra, bà Đông không có việc làm, ở nhà thực hiện cách ly xã hội và nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng dịch của Chính phủ. Bà Đông chia sẻ: “Từ đầu dịch bệnh bùng phát, tôi cũng đã 4 lần được nhận gạo hỗ trợ tại các điểm phát gạo. Hôm nay, được Hội Phụ nữ đến nhà, hỗ trợ gạo, dầu ăn, khẩu trang, nước rửa tay… tôi thấy rất biết ơn. Đối với chúng tôi đây là sự tiếp sức kịp thời, vô cùng quý giá”.

Mở rộng các hoạt động hỗ trợ lao động di cư trên địa bàn TP

Ông Nguyễn Văn Tài - Bí thư Đảng ủy phường Nhật Tân đánh giá, hoạt động giúp đỡ, động viên người lao động, đặc biệt lao động nhập cư có hoàn cảnh khó khăn thời điểm này rất thiết thực. Những món quà tuy không lớn nhưng rất kịp thời, góp phần giúp đỡ chị em trong cuộc sống, chung tay cùng cộng đồng chăm lo, quan tâm những người yếu thế, người nghèo để trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cho biết: Trước đó, Hội LHPN Hà Nội và Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (Light) đã gửi Thư ngỏ, kêu gọi các chủ nhà trọ, chủ nhà cho thuê tại Hà Nội “Cùng chung sức hỗ trợ người lao động di cư trong phòng chống đại dịch Covid-19” thông qua các hành động cụ thể: Miễn giảm toàn bộ hoặc một phần phí thuê nhà; hỗ trợ các phương tiện bảo hộ cá nhân…

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh trao uỷ quyền quà tặng gửi tới nữ lao động di cư cho đại diện lãnh đạo phường Tứ Liên

Chỉ trong một thời gian ngắn, Hội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân thông qua Hội gửi tặng các lao động di cư vật dụng phòng chống dịch, nhu yếu phẩm… Hội đã trao tặng 698 suất quà cho 698 lao động di cư tại 8 phường thuộc các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai.

Thời gian tới, Hội LHPN Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động này tại các địa bàn có đông lao động di cư đang gặp nhiều khó khăn nhằm chung tay với TP phòng thiết thực hỗ trợ lao động nghèo, bị tổn thương do dịch Covid-19.

Nguyễn Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video