Hội LHPN TP HCM tổ chức Hội thảo “Vì một gia đình không có bạo lực”

29/06/2007
Ngày 25/6, Hội LHPN TP.HCM phối hợp với Báo Phụ nữ TP.HCM và Công ty Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt tổ chức hội thảo “Vì một gia đình không bạo lực”.

Gần 100 người tham dự gồm đại diện của nhiều trung tâm tư vấn, trị liệu về tình yêu, hôn nhân gia đình và cả các nạn nhân bạo lực gia đình.

Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo cho thấy, nguyên nhân sâu xa của nạn bạo hành gia đình vẫn là sự bất bình đẳng về giới và sự nhận thức chưa đúng đắn về quyền của mỗi thành viên trong gia đình. Thực tế cũng đã chứng minh rằng, nam giới thường tự cho mình “quyền” được hành hạ, đánh đập vợ con. Theo thống kê, cứ 100 ca bạo hành thì có tới 97% là nạm bạo hành nữ.

 

Tuy nhiên, theo Luật gia Hoàng Kim Chiến, Trưởng Chi nhánh Cục trợ giúp pháp lý, thì những phản ánh hiện nay về nạn bạo hành chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, biểu hiện sự xuống cấp đạo đức xã hội và sẽ tiếp diễn ở mức độ trầm trọng hơn. Nguyên nhân còn là do pháp luật chưa bảo vệ các nạn nhân đến nơi đến chốn, chưa có cơ sở pháp lý để xử lý các nguyên nhân gây ra nạn bạo hành.

 

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cũng đồng ý rằng, để ngăn chặn nạn bạo hành gia đình thì chỉ mỗi Hội LHPN thì chưa đủ mà phải liên tịch, ký kết bằng văn bản phối hợp với ngành công an và tư pháp. Không riêng phụ nữ, mà cả nam giới và trẻ em trong gia đình cũng cần được giáo dục về vấn đề này!

Hội LHPN TP HCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video